Mặt trận Đắk Lắk tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023).

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Y Bier Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn coi trọng tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để khơi dậy và tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Năm 2003, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là dịp để MTTQ Việt Nam các cấp, nhân dân, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động, động viên Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. “Hội nghị lần này nhằm đánh giá việc tổ chức Ngày hội của các cấp Mặt trận trong tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội trong thời gian tới”, ông Y Giang Gry Niê Knơng nói.

Các đại biểu về dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy: Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết định lấy ngày 18/11 hàng năm là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh hàng năm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18/11. Trong đó chỉ đạo, phân công tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, đoàn thể các cấp trong tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương nơi cư trú và tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng phát triển Khu dân cư. Qua đó, các cấp ủy từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tổ chức triển khai và lãnh đạo ngày càng đạt kết quả tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo; quán triệt đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã từng bước có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Ngày hội ở khu dân cư đã có tính chủ động sáng tạo, linh hoạt và có sự hưởng ứng tham gia đông đủ của cán bộ đảng viên cư trú trên địa bàn, thông qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tuyên truyền thông tin những kết quả xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương gắn với kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Y Jăn Buôn Krông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Các đại biểu tập trung nghe báo cáo.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 79/151 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, 1 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và TP Buôn Ma Thuột là đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2016 - 2020). Ngoài ra, nhiều mô hình mới, cách làm hay từ phong trào tự quản tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN hàng năm và thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày hội được các cơ quan, ban ngành của tỉnh tập trung hưởng ứng tích cực với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, Ngày hội đã lan tỏa rộng khắp trong các giai tầng của xã hội và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực tham gia. Hàng năm, có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trong đó có trên 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, trên 86% khu dân cư, liên khu dân cư, cụm khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết. Trong Ngày hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Ông Lê Xuân Sương, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh điều hành tham luận.

Đáng kể nhất, kết quả 20 năm qua Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp trên 280 tỷ đồng, có 2.080 công trình dân sinh được xây dựng; xây dựng mới 5.480 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ công trình phúc lợi, dân sinh cho nhân dân vùng biên giới của tỉnh; hỗ trợ cho hộ nghèo sửa chữa nhà ở; hỗ trợ phương tiện sản xuất, cây, con giống; hỗ trợ cho con em vượt khó, học giỏi...

Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi, hội thao được tổ chức cùng phần hội với những trò chơi truyền thống dân gian của các dân tộc được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa các dân tộc. Qua đó, mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng, củng cố tình làng, nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn kết cộng đồng để chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, góp phần quan trọng vào công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Y Biêr Niê đã biểu dương ghi nhận kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Y Biêr Niê đã biểu dương ghi nhận kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phong phú, sinh động; ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai tại cơ sở, địa phương thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Nhân dịp này UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 20 năm thực hiện“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023".

Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran-dak-lak-tong-ket-20-nam-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-5721246.html