Mất mạng vì hung hăng đánh người

Ngày 14/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Thái (SN 1988, ngụ tại quận Bình Tân) 7 năm tù về tội 'Giết người'.

Liên quan vụ án, Trần Hoàng Luân (SN 1986, ngụ Bình Tân) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Hiền (SN 1993, ngụ tại An Giang) và Lê Hoàng Vương (SN 1996, ngụ tại quận Bình Tân) cùng 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 31/7/2022, Nguyễn Quốc Thái và Phạm Thanh Trọng và Huỳnh Trương Hoàng Nhi rủ nhau uống bia trước phòng trọ của Thái (phường An Lạc, quận Bình Tân). Sau khi uống bia, Nhi rủ Thái mua đồ về chơi ma túy. Thái không đồng ý và yêu cầu Nhi về nhà nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nhi dùng tay đánh Thái một cái.

Các bị cáo tại tòa.

Được mọi người can ngăn, tưởng vụ việc đã qua, Thái quay về phòng trọ ngủ. Lúc sau, Nhi gọi điện thoại cho Trần Hoàng Luân, Nguyễn Đức Hiển và Lê Hoàng Vương nói là đang gặp chuyện nhờ giúp đỡ và được cả 3 đồng ý. Cả nhóm kéo đến phòng trọ của Thái. Khi đi ngang qua một công trình xây dựng gần nhà Vương, Nhi “tiện tay” nhặt khoảng 10 viên gạch ống giấu trong cốp xe. Tới phòng trọ của Thái, nhóm của Nhi dùng gạch ném và dùng cây đập làm vỡ cửa phòng trọ của Thái.

Chị Nguyễn Thị Nhiêu Huyền (vợ của Thái) mở cửa để căn ngăn thì bị Nhi kéo ngã. Nhi xông vào nhà dùng gạch để đánh Thái. Chị Huyền tiếp tục can ngăn nhưng không được. Nhi tiếp tục tấn cống Thái. Tức quá, Thái chạy đến chỗ nấu ăn cầm con dao Thái Lan đâm 1 nhát vào vùng bụng của Nhi.

Hiền đã đưa Nhi đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến 5h cùng ngày nạn nhân tử vong. Sáng cùng ngày, Thái đến Công an phường An Lạc, quận Bình Tân đầu thú.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận và ân hận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, theo HĐXX, hành vi của các bị cáo cũng có phần xuất phát từ lỗi của bị hại.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/mat-mang-vi-hung-hang-danh-nguoi-i717009/