Mang xuân đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều hoạt động hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa được các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức, trao tặng những phần quá ý nghĩa. Nhờ đó, các em có được một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn.

Niềm vui của trẻ em xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh) khi tham gia Phiên chợ 0 đồng tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: LÊ THOẠI

Ấn tượng khó phai

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng em Ksor Hờ Dót (13 tuổi, ở buôn Học, xã Ea Lâm) vẫn còn nhớ như in không khí rộn ràng của chương trình Xuân yêu thương - Chợ 0 đồng do Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội, cùng Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên phối hợp các đơn vị tổ chức tại buôn của mình.

“Hôm ấy dù ngoài trời hơi lạnh, nhưng trong lòng chúng em cảm thấy rất ấm áp khi lần đầu được cùng tham gia chương trình vui tết dành cho trẻ em với nhiều trò chơi và những phần quà hấp dẫn. Chúng em còn được xem biểu diễn văn nghệ, được đi chợ tết với nhiều loại hàng hóa, như gạo, bánh mứt, bánh tráng, mắm, muối, đường, quần áo… bán với giá 0 đồng nên không phải mất tiền”, Hờ Dót thổ lộ.

Còn em Nay Y Thiếc, không giấu được niềm vui: “Em rất vui vì hôm đó được vui chơi thỏa thích và còn được nhận quà tết là sữa, bánh kẹo... và có cả tiền lì xì nữa. Nhờ đó, năm nay gia đình em đón xuân, ăn tết vui hơn các năm trước. Chúng em mong sao tết năm sau sẽ còn vui hơn tết năm nay”.

Hành trình “Tết ấm cho em” cũng do Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh phối hợp tổ chức tại TP Tuy Hòa và nhiều địa phương khác cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi.

Em Ngô An Thịnh, 9 tuổi, ở huyện Tây Hòa, mồ côi cha, mẹ em không có việc làm ổn định, hằng ngày đi bán vé số để kiếm đồng ra đồng vào chăm lo cho gia đình, cuộc sống rất khó khăn. Lần đầu tiên được đặt chân đến TP Tuy Hòa, tham gia hành trình “Tết ấm cho em”, được các cô chú sắm sửa quần áo mới và cùng trải nghiệm các hoạt động vui xuân với các bạn có cùng hoàn cảnh, cậu bé này không giấu được cảm xúc: “Được đi tham quan nhiều nơi, cùng sinh hoạt, mua sắm tết, ăn ở nhà hàng, đi siêu thị với nhiều bạn cùng hoàn cảnh và trang lứa, con cảm thấy thật hạnh phúc và chan chứa tình thương. Đây là mùa xuân ấm áp nhất đối với con từ trước đến nay”.

Anh Lê Thoại Kỳ, Chủ tịch Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, chia sẻ: Tết đến, nhưng nhiều em nhỏ chưa có quần áo mới, nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn đủ thứ. Nhằm kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trẻ em mồ côi, các em nhỏ ở vùng cao, chúng tôi đã đồng hành thực hiện các hoạt động thiện nguyện để tất cả các em đều được đón tết đầm ấm và có một mùa xuân trọn vẹn.

Không trường hợp nào bị bỏ quên

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH), cho biết: Trên địa bàn tỉnh có gần 164.300 trẻ em. Trong đó, 943 em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm khoảng 0,57%). Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc đạt 98%. Tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 11.964 em.

Những năm qua, các cơ quan chức năng cùng cộng đồng luôn ưu tiên quan tâm, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điểm tựa, động lực vươn lên. Đặc biệt, vào mỗi dịp tết đến xuân về, Tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6…, nhiều hoạt động hướng về trẻ em nghèo, mồ côi... chịu nhiều thiệt thòi được các cấp, ngành, địa phương và nhiều tổ chức thiện nguyện quan tâm tổ chức.

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, để mọi nhà, mọi trẻ em đều có tết, tỉnh và các địa phương đã trích ngân sách, đồng thời huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ, tặng quà cho những hộ nghèo đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi... không trường hợp nào bị bỏ quên.

“Sự quan tâm đồng bộ, toàn diện từ các cơ quan chức năng và cộng đồng góp phần mang mùa xuân tươi đến với mọi gia đình, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ. Trẻ em từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, không trường hợp nào bị bỏ lại phía sau”- bà Thy khẳng định.

KIM CHI - LÊ THOẠI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/313591/mang-xuan-den-voi-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan.html