Mang "xà phòng được tặng" về Úc, lão bà U80 thoát án tử

Một lão bà U80 đã được xem xét giảm án từ tử hình xuống tù chung thân vì tuổi cao, sức yếu và trí nhớ không được minh mẫn.

Ngày 21-11, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm từ tử hình xuống tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, quốc tịch Úc) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”

Bị cáo Nguyễn Thị Hương tại phiên phúc thẩm

Chiều 10-12-2014, bà Hương bị hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện giấu 36 “cục xà phòng” có ma túy bên trong, được gói cẩn thận trong 2 va li hành lý chuẩn bị ký gởi sang Úc.

Các cơ quan chức năng đã niêm phong, trích mẫu giám định và kết luận 36 cục xà phòng chứa 2,8 kg chế phẩm heroin trong đó 1,6 kg heroin nguyên chất.

Bị cáo Hương khai rằng không biết trong 36 cục xà phòng có chứa heroin và được một người phụ nữ tên Helen tặng. Bà Hương nghĩ là xà phòng nên mang về Úc để sử dụng.

Lão bà U80 khai người phụ nữ tên Helen ngụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tặng xà phòng khi bà ra thành phố Vũng Tàu chơi. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Hương không chứng minh được nơi cư trú cũng như nhân thân của người này.

Tin-ảnh: Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mang-xa-phong-duoc-tang-ve-uc-lao-ba-u80-thoat-an-tu-20161121133012567.htm