Mang Tết đến sớm với người dân nghèo vùng sâu, biên giới Thừa Thiên - Huế

Ngày 13-1, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp Công đoàn cơ sở NHCSXH Chi nhánh tỉnh TT - Huế tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại hai xã vùng sâu, vùng xa, miền núi Hồng Trung và Hồng Vân, huyện A Lưới (TT - Huế).

Đây là hoạt động từ thiện vì an sinh xã hội do Công đoàn NHCSXH phát động và triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, thời gian qua, cán bộ, công nhân viên NHCSXH đã tự nguyện góp tiền lương, hưởng ứng thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu 2017, hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trong dịp Tết cổ truyền, Công đoàn NHCSXH đã triển khai chương trình “Tết vì người nghèo” với sự tham gia tự nguyện đóng góp tiền và hiện vật của 100% đoàn viên công đoàn toàn hệ thống ngân hàng.

Riêng tại TT - Huế , Công đoàn NHCSXH phối hợp Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổ chức trao tặng quà Tết cho 230 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã hai vùng sâu, biên giới của huyện A Lưới là xã Hồng Trung (100 suất quà) và Hồng Vân (130 suất quà). Mỗi suất quà gồm tiền mặt và chăn ấm trị giá 800 nghìn đồng. Tổng kinh phí trao quà Tết tại TT - Huế là 184 triệu đồng.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH cho rằng: “Đây là dịp để NHCSXH có dịp thăm và động viên bà con nhân dân hai xã miền núi Hồng Trung và Hồng Vân vui xuân, đón Tết. Hy vọng trong thời gian tới, lãnh đạo huyện sẽ phối hợp NHCSXH và các cơ quan, đoàn thể thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân có cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn…”.

Trước đó, Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh TT - Huế đã tặng 200 suất quà (350 nghìn đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã: Vinh Phú (huyện Phú Vang), Hồng Tiến (thị xã Hương Trà), Thượng Lộ và Thượng Nhật (huyện Nam Đông) và phường Xuân Phú (TP Huế).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31828102-mang-tet-den-som-voi-nguoi-dan-ngheo-vung-sau-bien-gioi-thua-thien-hue.html