Mang quà về cho mẹ

Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, gia đình chị Lý Thị Mải ở xã Ngối Cáy (Mường Ảng, Điện Biên) lúc nào cũng chộn rộn người vào ra chúc mừng chị có cậu con trai Tráng A Giống vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) trở về địa phương.

Bố mất sớm, lại là con trai duy nhất trong gia đình có 10 người con nên từ nhỏ, Tráng A Giống đã rất ý thức trong việc chăm sóc mẹ và làm tất cả mọi việc trong nhà. Trước khi nhập ngũ, Tráng A Giống đã đi làm, có thu nhập, mỗi tháng hoặc dịp lễ, tết đều dành một khoản tiền nhỏ để biếu mẹ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Tráng A Giống mang về cho mẹ một khoản tiền lớn như thế, càng ý nghĩa hơn khi đó là khoản tiền có được từ những ngày tháng rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ. Binh nhất Tráng A Giống chia sẻ: “Trước khi về, tôi được nhận hơn 24 triệu đồng trợ cấp dành cho quân nhân xuất ngũ. Trong quân ngũ, mọi điều kiện về ăn ở, trang phục được chu cấp theo quy định nên chiến sĩ gần như không cần tiêu đến tiền.

Ảnh minh họa: Báo Quân đội nhân dân

Ngoài ra còn có phụ cấp hằng tháng để chi tiêu cho những thứ cần thiết. Số tiền này tôi về mừng tuổi mẹ và sắm sửa thêm một số vật dụng cần thiết trong gia đình”. Chị Mải chia sẻ: “Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, con tôi đã thay đổi rất nhiều. Môi trường Quân đội đã rèn cho con tính trách nhiệm, kỷ luật, nền nếp, tác phong, biết nỗ lực vượt qua khó khăn. Từ khi con về, tôi được đỡ đần rất nhiều, tôi thực sự rất tự hào về con”. Cũng như chị Lý Thị Mải, ông Nguyễn Văn Dũng ở huyện Trấn Yên (Yên Bái) cũng rất tự hào khi thấy cậu con trai Nguyễn Trung Kiên khoe phần thưởng là danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến đạt được sau thời gian hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ tại Sư đoàn 355. Với Binh nhất Nguyễn Trung Kiên, tấm giấy khen vừa là món quà, vừa là sự khẳng định với người thân rằng mình đã rất nghiêm túc và nỗ lực cống hiến sức trẻ, hoàn thành nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Một trong những niềm vui và phấn khởi nữa dành cho các quân nhân xuất ngũ là sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa của các cấp, các ngành trong việc tìm kiếm, tạo dựng cơ hội việc làm. Nhờ đó, nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ đã có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai một cách an toàn, hiệu quả. Nguồn kinh phí hỗ trợ sau khi xuất ngũ cũng góp phần mở rộng cánh cửa nghề nghiệp cho quân nhân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và bắt tay vào nhiệm vụ mới, nhiệm vụ xây dựng quê hương, gia đình. Tin tưởng rằng, cùng với niềm vui đoàn viên, các chiến sĩ sau khi xuất ngũ sẽ tự tin bước vào tương lai với hành trang là bản lĩnh được tôi luyện trong quân ngũ.

TRẦN HÀO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mang-qua-ve-cho-me-767092