Mang hạnh phúc cho trẻ khuyết tật

Những năm gần đây, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức các chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, giúp các em phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng sống và hòa nhập cộng đồng.

Khám sàng lọc cho trẻ bị khuyết tật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 393.000 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó, có một số trẻ em bị khuyết tật vùng răng - hàm - mặt, khuyết tật vận động và mắc bệnh tim bẩm sinh. Phần lớn, các gia đình có trẻ khuyết tật thuộc hộ nghèo, không có điều kiện đưa các em đi phẫu thuật chữa trị, chỉnh sửa khuyết tật. Trước thực tế đó, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ tổ chức các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật. Đồng thời, chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố rà soát đối tượng trẻ bị khuyết tật, nhất là các trường hợp thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của chương trình, thông báo thời gian, địa điểm để nhân dân biết và đưa trẻ đến khám sàng lọc.

Năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp tổ chức 4 chương trình khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí về tim bẩm sinh và khuyết tật vận động, vùng răng - hàm - mặt cho trên 2.500 trẻ. Trong đó, 165 trẻ có chỉ định phẫu thuật, 91 trường hợp cần theo dõi. Những trẻ tham gia phẫu thuật chủ yếu bị dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương về cơ quan vận động, sứt môi, hở hàm ếch, mắt lác, biến dạng mũi, dị tật vành tai nhỏ... Trẻ khuyết tật được khám sàng lọc, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Một số ca bệnh khó được hướng dẫn làm các thủ tục để phẫu thuật, chăm sóc tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Đối với các trẻ có dị tật chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật, được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Gia đình bệnh nhi còn được nhận hỗ trợ phụ cấp đi lại, ăn uống và được tư vấn y tế miễn phí khi đến khám sàng lọc.

Bác sỹ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, cho biết: Hằng năm, Bệnh viện phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương tổ chức khám sàng lọc, đánh giá và lập danh sách những trẻ có thể phẫu thuật. Đồng thời, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, nhân lực tổ chức khám sàng lọc, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức, đảm bảo các cuộc phẫu thuật an toàn tuyệt đối. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết thủ tục cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tư vấn, hướng dẫn gia đình bệnh nhân chăm sóc trẻ sau phẫu thuật và thực hiện tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

Gia đình chị Cầm Thị Tỏ, bản San, xã Hua La, Thành phố, có 5 con gái, cháu gái thứ 5 được hơn 1 tuổi bị khe hở môi. Gia đình thuộc hộ nghèo nên không có điều kiện đưa con đi chỉnh sửa khuyết tật. Chị Tỏ chia sẻ: Cuối tháng 5/2023, được cán bộ xã thông báo, gia đình tôi đưa con đến khám sàng lọc dị tật răng - hàm - mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, cháu được phẫu thuật miễn phí. Hiện tại, vết hở môi của cháu đã lành, gia đình tôi rất phấn khởi.

Còn cháu Hoàng Thảo My, hơn 1 tuổi, là con gái chị Phan Thị Thủy Tiên, tiểu khu 68, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, cả 2 bàn tay đều bị dính ngón tay cái và thừa ngón tay út. Chị Tiên cho biết: Khi biết chương trình tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, tôi đưa cháu đến khám, sau 3 ngày phẫu thuật, cháu được xuất viện. Hiện nay, đôi tay của cháu đã lành lặn bình thường, có thể cầm nắm đồ vật. Không chỉ được phẫu thuật miễn phí, gia đình tôi còn được hỗ trợ tiền ăn, ở tại viện và chi phí đi lại.

Các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và xã hội trong việc chung tay chăm lo cho những trẻ em kém may mắn, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều trẻ và gia đình, giúp các em xóa mặc cảm về dị tật, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bài, ảnh: Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/mang-hanh-phuc-cho-tre-khuyet-tat-ccGVVXKIg.html