Man Utd 4-0 Feyenoord: Quỷ đỏ thoát hiểm trong ngày Rooney lập kỷ lục

Sau những nghi ngờ về thành tích bất ổn trong chuỗi trận vừa qua, Manchester United đã kịp khẳng định vị thế “ông lớn” bóng đá châu Âu bằng chiến thắng 4 sao trước Feyenoord trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Europa League 2016-17 rạng sáng 25-11.

>>> MU cần một chiến thắng

Đây chắc chắn là một trận đấu khó quên đối với Wayne Rooney, bởi bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 35 đã đưa “Gã Shrek” vào lịch sử MU với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB tại đấu trường châu Âu với 39 bàn, vượt qua kỷ lục cũ 38 bàn thắng của huyền thoại Ruud van Nistelrooy.

Hơn thế nữa, bàn thắng của Rooney cũng đã khởi đầu một chiến thắng giòn giã tại thánh địa Old Trafford, giúp MU trả nợ sòng phẳng Feyenoord sau trận thua 0-1 ở lượt trận mở màn vòng bảng hồi giữa tháng 9, đồng thời đưa bầy Quỷ đỏ thoát khỏi tình thế nguy hiểm khi sẽ phải sớm kết thúc hành trình Europa League nếu không thể chiến thắng.

Trước đó, thất bại 1-2 trước Fenerbahce ở loạt trận thứ 4 đã khiến Man Utd tụt xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm, kém 1 điểm so với Fenerbahce và Feyenoord. Nếu không thể đánh bại Feyenoord ở trận tái đấu rạng sáng nay, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở loạt trận cuối cùng.

Bởi vậy, trước thềm cuộc tiếp đón đại diện của Hà Lan trên sân nhà, Mourinho đã đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm, không chỉ để tạo ưu thế trong cuộc đua giành vé dự vòng 32 đội mà còn để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau kết quả không mấy sáng sủa trên mọi đấu trường.

Ngoài ra, việc đội đầu bảng Fenerbahce có chiến thắng 2-0 trước đại diện của Ukraina Zorya ở trận đấu trước đó càng phả hơi nóng lên quyêt tâm buộc phải thắng của United.

MU đã tung ra một đội hình khá mạnh với sự góp mặt của Pogba, Juan Mata, Ibrahimovic và Rooney. Henrikh Mkhitaryan, tiền vệ liên tục bị “bỏ rơi” kể từ đầu mùa sau khi chuyển về từ Borussia Dortmund mùa hè này cũng được trao cơ hội đá chính.

Với quyết tâm và ưu thế sân nhà, MU lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bản hợp đồng đắt giá 89 triệu Bảng Paul Pogba có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 2 nhưng cú đánh đầu của anh đã đưa bóng đi vọt xà ngang. Chỉ hai phút sau, lại là Pogba với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Feyenoord.

Phải đến phút 18, Pogba mới thực sự khiến thủ thành Brad Jones phải trổ tài cứu thua sau pha dứt điểm từ cự ly 18m.

Tuy nhiên, Feyenoord cho thấy họ là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Đội khách chủ động chơi phòng ngự-phản công khá khó chịu, và nếu may mắn hơn, Feyenoord đã có thể mở tỷ số ở phút thứ 26 nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Sergio Romero bên phía MU.

Xuất phát từ pha thoát xuống bên cánh trái của Eljero Elia, bóng được chuyền vào giữa vòng cấm và đập chân một hậu vệ MU. Rick Karsdorp ngay lập tức chớp lấy cơ hội và tung ra một pha dứt điểm nhưng bóng đi trúng vị trí của Romero bật ra. Dirk Kuyt lao vào đá bồi ngay sau đó, tuy nhiên Romero đã phản xạ kịp thời cứu nguy.

Bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, đội bóng Hà Lan đã phải nếm trái đắng sau đó 9 phút, khi United vượt lên dẫn trước với bàn thắng mang tính bước ngoặt của Rooney.

Đội trưởng tuyển Anh di chuyển khôn ngoan để nhận đường chuyền từ Ibrahimovic ở ngay trước vòng cấm địa đội khách và đối mặt thủ thành Jones. Số 10 của MU bình tĩnh đợi Jones lao ra trước khi lốp bóng qua đầu cựu thủ thành của Liverpool, mở tỷ số trận đấu. 1-0 nghiêng về MU cũng là tỷ số của hiệp 1.

Tuy không thể ghi bàn, cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải trước Mkhitaryan là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật trên hàng công của MU trong lần được ra sân hiếm hoi của mình ở trận đấu rạng sáng nay. (Ảnh: Getty Images)

Thế trận trọng hiệp 2 cũng gần tương tự như 45 phút đầu tiên khi MU vẫn là đội chiếm ưu thế hơn. Sự cơ động của từ hai cánh của Mkhitaryan và Mata đã tạo ra nhiều nhiều pha hãm thành và dứt điểm nguy hiểm cho các chân sút chủ nhà.

Chính Mata cũng đã rất gần với bàn thắng nới rộng cách biệt cho United ở phút 51. Pha lốp bóng tinh tế từ khoảng cách hơn 18m của anh đã buộc Jones phải đấm bóng chịu quả phạt góc.

Sau rất nhiều nỗ lực, Mata cuối cùng cũng đã có bàn thắng ở phút thứ 69, và lần này Rooney đã đóng vai trò kiến tạo với một đường chuyền thuận lợi giúp đồng đội của mình đệm bóng vào lưới Feyenoord, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở trận này, hàng công của MU thi đấu khá tốt. Các học trò của Mourinho chủ động tấn công ép sân ngay và liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, và bàn thắng thứ 3 đã đến như một điều tất yếu.

Từ pha tấn công bên cánh trái ở phút 75, Ibrahimovic có bóng sát đường biên ngang, và pha chuyền vào của tiền đạo người Thụy Điển đã vô tình khiến thủ thành Jones phá bóng vào lưới nhà, tặng không cho MU bàn thắng thứ 3.

Thời gian còn lại là quá ít cho những nỗ lực từ phía đội khách. Không những thế, đại diện Hà Lan còn phải nhận thêm bàn thua ở những phút bù giờ. Tiền vệ vào thay người Jesse Lingard là cầu thủ khép lại trận cầu bùng nổ với bốn bàn thắng của MU bằng pha cứa lòng chân trái đẹp mắt ở phút 92.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 đã giúp MU thoát hiểm, đồng thời chiếm vị trí thứ 2 tại bảng A của chính Feyenoord sau vòng 5 với 9 điểm. Fenerbahce tạm dẫn đầu bảng với 10 điểm sau khi loại Zorya khỏi Europa League bằng trận thắng 2-0 trước đó. Với kết quả này, MU chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc đối đầu với đại diện của Ukraina ở lượt trận cuối để chắc chắn có mặt ở vòng sau.

Ở một số trận đấu khác, Southampton, đại diện thứ 2 của Premier League tại Europa League đã không thể giành chiến thắng trên sân của Sparta Prague. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng sẽ cùng Sparta vào vòng trong nếu có được một trận hòa không bàn thắng hoặc một chiến thắng trước Hapoel Be'er Sheva ở lượt đấu cuối trên sân nhà St Mary đầu tháng sau.

Hapoel cũng chính là đội bóng đã khiến “đại gia” của bóng đá Ý Inter Milan phải sớm rời Europa League sau trận thua bẽ bàng 2-3 trên sân của đại diện Israel sớm cùng ngày.

Một CLB khác của Italia là Fiorentina cũng đã thúc thủ 3-2 trong cuộc tiếp đón PAOK Salonika trên sân nhà. Garry Rodrigues là cầu thủ đã đem lại chiến thắng kịch tính cho đội khách bằng bàn thắng ở phút thứ 93.

Trong khi đó, bốn CLB đã chính thức vượt qua vòng bảng từ vòng đấu trước, bao gồm Ajax, Schalke, Shakhtar và Zenit, đều có được chiến thắng ở lượt trận này. Lượt trận thứ 5 cũng chứng kiến thêm chín đội bóng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

KẾT QUẢ LƯỢT TRẬN THỨ 5 VÒNG BẢNG EUROPA LEAGUE 2016-17

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31369102-man-utd-4-0-feyenoord-quy-do-thoat-hiem-trong-ngay-rooney-lap-ky-luc.html