Mãn nhãn siêu cơ Su T-50 tại triển lãm hàng không MAKS 2017

Máy bay tiêm kích Su T-50 lần thứ 3 xuất hiện tại triển lãm hàng không MAKS 2017 tại sân bay Zhukovsky, Nga.

Hôm qua 18/7, triển lãm hàng không MAKS 2017 đã được khai mạc tại sân bay Zhukovsky với sự xuất hiện của hàng loạt các chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất nước Nga, trong đó có cả những chiếc siêu tiêm kích Su T-50. Nguồn ảnh: Sina.

Trong buổi bay trình diễn này, các máy bay tiêm kích Su T-50 đã thực hiện suôn sẻ một số động tác bay cơ động phức tạp trước hàng nghìn quan khách dự MAKS 2017. Nguồn ảnh: Sina.

Đây là lần thứ 3 tham dự triển lãm MAKS 2017 của dòng tiêm kích Su T-50. Nguồn ảnh: Sina.

Lần đầu tiên Su T-50 tham dự MAKS là vào năm 2011. Nguồn ảnh: Sina.

Biên đội siêu tiêm kích Moscow khuấy động bầu trời Moscow. Nguồn ảnh: Sina.

Theo kế hoạch, tiêm kích Su T-50 sẽ bắt đầu gia nhập Không quân Nga vào năm 2019. Dù vậy, sẽ cần nhiều năm để huấn luyện phi công cũng như hoàn thiện máy bay. Nguồn ảnh: Sina.

Tiêm kích tàng hình Su T-50 tới nay vẫn chưa có một động cơ tương xứng - hiện nó vẫn phải dùng dòng động cơ AL-41F1 vốn được trang bị cho máy bay thế hệ thứ 4. Trong khi đó, động cơ dành cho T-50 là izdeliye 30 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm mặt đất. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù chỉ là động cơ thế hệ 4, thế nhưng tiêm kích Su T-50 vẫn đạt khả năng cơ động tương đương các dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Mỹ, thậm chí là vượt trội dòng F-35. Nguồn ảnh: Sina.

Su T-50 đạt tốc độ tối đa ở trần bay cao tới 2.140km/h, tốc độ bay siêu hành trình 1.700km/h, tầm bay với tốc độ siêu âm lên tới 1.500km, trần bay 20.000m. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/man-nhan-sieu-co-su-t-50-tai-trien-lam-hang-khong-maks-2017-903934.html