Malaysia truy tìm nguồn gốc chất độc trên thi thể nạn nhân nghi là Kim Jong Nam

Cảnh sát Malaysia đang điều tra làm thế nào loại chất độc được tìm thấy trên thi thể công dân Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur tuần trước vào được nước này.

Cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar nói với phóng viên: “Chúng tôi chưa biết nguồn gốc của loại chất độc này. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu về nó”.

“Nhưng nếu chỉ có một lượng nhỏ sẽ rất khó phát hiện”, tờ The Star dẫn lời ông Khalid nói thêm.

Reuters cho hay, cảnh sát đang điều tra xem liệu thứ chất hóa học được cho là chất độc thần kinh độc nhất trên thế giới, đã được đưa vào Malaysia hay được làm ở chính đất nước này.

Ông Khalid cũng cho biết, sau khi loại chất độc trên được phát hiện trên thi thể nạn nhân tên Kim Chol được nghi là Kim Jong Nam, Malaysia đã cử các chuyên gia tới làm sạch các địa điểm tại sân bay Kuala Lumpur mà các nghi phạm đã tới.

Trước đó, cảnh sát Malaysia thông báo “chất độc thần kinh VX” được tìm thấy trên mặt của nạn nhân nghi là Kim Jong Nam và được Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các mẫu xét nghiệm được lấy từ mắt và mặt của ông Kim do phòng hóa học của Malaysia thực hiện.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/malaysia-truy-tim-nguon-goc-chat-doc-tren-thi-the-nan-nhan-nghi-la-kim-jong-nam-641194.bld