Mainoo quá tự tin

Trong lần đầu ra mắt tuyển Anh, Kobbie Mainoo thể hiện sự điềm tĩnh hiếm có đối với một cầu thủ mới 18 tuổi.

Pha xử lý ấn tượng của Mainoo.

Kobbie Mainoo ra mắt tuyển Anh trong thất bại 0-1 trước Brazil rạng sáng 24/3. Tiền vệ MU được HLV Gareth Southgate tung vào sân thay Conor Gallagher ở phút 75. Đúng 5 phút sau, ngôi sao trẻ sinh năm 2005 có pha xử lý gây trầm trồ.

Trong một tình huống nhận đường chuyền từ đồng đội ở giữa sân, Mainoo bị Joao Gomes phía Brazil đeo bám quyết liệt. Không nao núng, tài năng trẻ đánh gót và xoay trụ ấn tượng, thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ dù bị kéo áo.

Pha bóng của Mainoo lập tức gây sốt. "Cậu ấy cần được đá chính ngay", "Một tài năng xuất sắc của bóng đá Anh", "Mainoo quá điềm tĩnh"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

HLV Southgate đánh giá: "Đưa Kobbie vào sân là khoảnh khắc tuyệt vời đối với cậu ấy và gia đình. Bạn đã thấy một vài khoảnh khắc thật sự điềm tĩnh. Đó là một chút dấu hiệu cho thấy cậu ấy có thể trở thành cầu thủ giỏi như thế nào".

Sao trẻ của MU chỉ được chơi 15 phút nhưng vẫn kịp tạo nhiều thống kê tốt như chuyền chính xác 100%, chạm bóng 21 lần, rê bóng thành công 100%.

Thống kê từ SofaScore cho thấy cả 20 đường chuyền của Mainoo đều tìm đến đúng địa chỉ. Thử so sánh, Gallagher đá chính, song chỉ thực hiện được 25 đường chuyền chính xác trong 75 phút.

Theo The Guardian, Mainoo khả năng cao được chơi nhiều phút hơn khi tuyển Anh gặp Bỉ vào ngày 27/3 tới. Nếu thể hiện tốt, Mainoo hoàn toàn có cơ hội dự EURO 2024.

Gallagher không thật sự gây ấn tượng khi đá cạnh Declan Rice. Kalvin Phillips sa sút và không được gọi lên tuyển, còn Jordan Henderson đã có dấu hiệu tuổi tác.

Khi ấy, Mainoo có thể trở thành lựa chọn cho một trong ba vị trí ở hàng tiền vệ của "Tam sư", đặc biệt với những gì cầu thủ trẻ này làm được trong màu áo MU.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/mainoo-qua-tu-tin-post1466528.html