Mai Sơn tập trung chuẩn bị xuất khẩu, tiêu thụ nhãn

Chỉ còn hơn một tháng nữa, huyện Mai Sơn sẽ bước vào vụ thu hoạch nhãn chính vụ. Năm nay, giá bán nhãn tại vườn được các thương lái đến đặt mua ở mức khá nên bà con rất phấn khởi. Để kết nối tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, huyện Mai Sơn đã tăng cường giám sát, quản lý mã vùng trồng xuất khẩu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, liên kết tiêu thụ nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định.

HTX bưởi, nhãn an toàn 8X Thống Nhất, xã Cò Nòi (Mai Sơn)

được cấp mã vùng trồng nhãn xuất khẩu năm 2019.

Hiện, toàn huyện có gần 2.071 ha nhãn, tăng 1.359 ha so với năm 2015; với 854 ha cho thu hoạch, sản lượng ước tính gần 9.400 tấn. Vùng trồng nhãn cho năng suất, chất lượng cao tập trung ở các xã Chiềng Mung, Hát Lót, Cò Nòi… Nhờ tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, đến nay, 95 ha nhãn được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó, Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I đã cấp 7 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu với 56 ha tại HTX nhãn chín muộn Chiềng Mung và HTX Đoàn Kết (Chiềng Mung); HTX bưởi, nhãn an toàn 8X Thống Nhất, HTX nhãn Cò Nòi, HTX Đại Phát (Cò Nòi), với sản lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu trên 1.700 tấn.

Theo kế hoạch, năm nay, huyện Mai Sơn sẽ xuất khẩu 1.000 tấn nhãn sang thị trường Trung Quốc, 10 tấn nhãn sang thị trường Hoa Kỳ, 20 tấn sang thị trường Campuchia và cung cấp 220 tấn quả nhãn tươi chế biến long nhãn xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản; với 6 đơn vị tham gia xuất khẩu nhãn, gồm: Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Cánh đồng vàng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T, Công ty TNHH Agricare Việt Nam, Công ty cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu GreenPath Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) và Hợp tác xã Mỹ Thuận An. Huyện Mai Sơn đã tập trung hỗ trợ xây dựng các chuỗi sản xuất theo quy trình an toàn, tăng cường quản lý mã vùng trồng nhãn xuất khẩu; hỗ trợ các HTX về bao bì, tem nhãn, cơ sở hạ tầng để sơ chế sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản… Đồng thời, giao HTX nhãn chín muộn Chiềng Mung làm đầu mối, phối hợp với HTX Thanh Sơn, HTX bưởi, nhãn an toàn 8X Thống Nhất, HTX Đoàn Kết, HTX Đại Phát tổ chức thu gom nhãn xuất khẩu theo kế hoạch đề ra. Các đơn vị thu gom còn có Công ty TNHH MTV Thanh Tùng, Công ty cổ phần Thương mại Duy Khánh.

Ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Thực hiện kế hoạch xuất khẩu năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch phát triển cây ăn quả theo các vùng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, GlobaGAP, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần đảm bảo vùng nguyên liệu đủ điều kiện xuất khẩu. Hiện, huyện đã xây dựng kế hoạch để triển khai xuất khẩu nhãn cho các hộ nông dân gắn với các HTX và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tập trung liên kết để triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trồng nhãn theo quy trình an toàn tại HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Ông Đoàn Thanh Thuận, Giám đốc HTX bưởi, nhãn an toàn 8X Thống Nhất thuộc tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi trao đổi với chúng tôi: HTX hiện có 30 ha cây ăn quả các loại, trong đó 6,3 ha/10 ha nhãn của HTX đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. HTX luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn. Đến thời điểm này, HTX sử dụng ngô, đậu tương ngâm ủ men vi sinh để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây, chủ động nguồn nước tưới nhằm duy trì độ ẩm, đảm bảo chất lượng, năng suất, mẫu mã xuất khẩu. Bên cạnh đó, HTX đang tăng cường tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản liên kết với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu để xuất khẩu. Mặc dù còn 2 tháng nữa nhãn mới bắt đầu thu hoạch, nhưng một số thương lái trong nước và Trung Quốc đã trực tiếp đến khảo sát, thương lượng giá bán tại vườn từ 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Tại HTX Nhãn chín muộn Chiềng Mung, là một trong những đơn vị được giao tổ chức thu gom nhãn xuất khẩu. HTX đã chủ động liên hệ với các HTX đã được cấp mã vùng trồng xuất khẩu nắm tình hình sản xuất, sản lượng; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản đảm bảo yêu cầu phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, chủ động gửi mẫu nhãn chào hàng đến một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu để đánh giá chất lượng, mẫu mã trước khi quyết định ký kết hợp đồng thu mua xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Phòng, Giám đốc HTX cho hay: Theo kế hoạch, năm nay HTX dự kiến xuất khẩu 10 tấn nhãn sang thị trường Mỹ. Với kinh nghiệm đã tham gia xuất khẩu vụ nhãn trước đó, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị kho bãi, tem nhãn trích xuất nguồn gốc… Điều HTX quan tâm nhất hiện nay là vấn đề thỏa thuận, ký kết hợp đồng thu mua của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Những chính sách khuyến khích và hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực của nông dân, đã từng bước đưa vùng trồng nhãn ở Mai Sơn trở thành vùng có năng suất, chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu. Tin tưởng rằng, vụ nhãn năm nay ngoài được mùa, được giá, huyện Mai Sơn còn tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mai-son-tap-trung-chuan-bi-xuat-khau-tieu-thu-nhan-24586