'Má mì' 9X xúi em gái rủ bạn cùng phòng đi bán dâm

Đúng lúc chưa biết tuyển “chân dài” ở đâu, má mỳ 9X không ngại điều cả em gái mà còn bảo em mình rủ thêm bạn cùng phòng đi bán dâm.

Trước đó, TAND quận Tây Hồ đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là Vũ Thị Mai (SN 1991) và Vũ Thị Phong Phượng (SN 1995, cùng trú tại thôn 6 Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Điều đáng đau xót đó là cả Mai và Phượng là hai chị em ruột cùng rủ nhau phạm tội “Môi giới mại dâm”.

Bị cáo Phượng (bên phải) được cho hưởng án treo.

Cô chị bị tuyên phạt 4 năm tù, còn người em cũng phải nhận bản án 9 tháng tù về tội danh trên. Ngay sau bản án sơ thẩm có hiệu lực, Phượng đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo đó, phiên tòa phúc thẩm đã được mở theo đúng trình tự thủ tục vào sáng nay 20/5 tại TAND TP. Hà Nội để xem xét lại tính chất, mức độ nghiêm trọng mà hành vi của Phượng gây ra.

Trước đó, chị gái Phượng là Vũ Thị Mai đã có hành vi dụ dỗ, dẫn dắt “chân dài” cho những người có nhu cầu mua dâm trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến ngày 29/6/2015. Mỗi lần môi giới, Mai thỏa thuận số tiền 1.500.000 đồng/ 1 lần mua dâm.

Vào khoảng 22 giờ ngày 29/6/2015, khách hàng có nhu cầu “vui vẻ” lại gọi điện tìm Mai. Trong lúc đang “bí” hàng, Mai nhớ ngay đến người em gái là Vũ Thị Phong Phượng. Không chỉ điều em gái đi tiếp khách, Mai còn xúi Phượng rủ thêm Cao Bích Ngọc (là bạn cùng phòng trọ với Phượng) đi bán dâm.

Do Ngọc đồng ý nên nhanh chóng sau đó, Ngọc và Phượng đi xe đến đón Mai cùng đến nhà nghỉ Hương Thảo II ở trên đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại đây, theo sự sắp xếp của Mai, hai đôi nam nữ đã thực hiện hành vi mua bán dâm tại hai phòng nghỉ khác nhau. Mai ngồi dưới tầng 1 có nhiệm vụ cảnh giới.

Khi nhóm đối tượng trên đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bất ngờ bị Công an quận Tây Hồ vào kiểm tra, phát hiện.

Trong lần phạm tội này, Phượng đã trực tiếp rủ Ngọc đi bán dâm theo yêu cầu của Mai. Các bị cáo đã thực hiện hành vi làm trung gian môi giới để cho người mại dâm và người khác quan hệ tình dục với nhau để thu lợi bất chính.

Đối với Vũ Thị Phong Phượng là em gái của Vũ Thị Mai đã được Mai môi giới đi bán dâm. Do khách mua dâm cần thêm người nên Phượng đã làm trung gian, giúp sức cho Mai thực hiện hành vi môi giới rủ thêm Cao Bích Ngọc đi bán dâm và Mai được hưởng lợi. Như vậy đã đủ cơ sở để khẳng định Vũ Thị Mai và Vũ Thị Phong Phượng phạm tội môi giới mại dâm, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 255 BLHS.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay, Phượng vẫn thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng chỉ mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho Phượng có cơ hội được tiếp tục học tập, sớm được trở về hòa nhập cộng đồng.

Xét thấy Phượng thực sự ăn năn, hối cải, cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ, cuối phiên làm việc buổi sáng nay, HĐXX vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm 9 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-ma-mi-9x-xui-em-gai-ru-ban-cung-phong-di-ban-dam-a241602.html