Ma men xài ma túy

23 giờ 15 ngày 7-12, CAP Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có nhóm đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán karaoke Kin Kin (số 254-Lý Nhân Tông, TP Đà Nẵng). Liền sau đó, CAP Khuê Trung phối hợp lực lượng tuần tra 8394 P. Khuê Trung và Đội CSMT CAQ Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke, phát hiện tại phòng 101 có nhóm đối tượng vừa hát vừa hét có biểu hiện “phê” ma túy. Tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện thu giữ bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và mời 5 đối tượng gồm Lê Duy Hiếu (1988), Trần Quang Phúc (1995, cùng trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đàm Quang Trung (1987), Đỗ Ngọc Bình (1992) và Lê Quang Hiền (1989, cùng trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về CAP Khuê Trung để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại đây, qua test, ngoại trừ Bình, số còn lại đều có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Trước những vật chứng quá rõ, nhóm đối tượng vi phạm thành khẩn thừa nhận hành vi sử dụng trái phép ma túy đá. Cụ thể, đêm 7-12, nhóm đối tượng này tổ chức ăn nhậu tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Nẵng). Sau khi nhậu say, 21 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm điều khiển xe máy đến quán karaoke Kin Kin vừa hát vừa sử dụng ma túy đá. Do nhậu quá say nên Bình nằm ngủ, số còn lại đều hít ma túy. Trong lúc đang “phê” ma túy đá, cả nhóm bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Từ trái sang: Đàm Quang Trung, Lê Duy Hiếu, Lê Quang Hiền và Trần Quang Phúc.

Điều đáng nói là khi được đưa về CAP Khuê Trung làm việc, cả 5 người, số thì say rượu, số thì ảo giác ma túy, tâm thần bấn loạn, không nhớ mình tên gì, nhà ở đâu. Mãi đến 17 giờ ngày 8-12, CAP Khuê Trung mới xác minh được toàn bộ nơi cư trú và lai lịch của từng đối tượng. Trong số này, nhiều đối tượng từng có tiền án và tiền sự về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Sử dụng trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể, Bình từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, vừa mới mãn hạn 18 tháng cai nghiện. Lê Quang Hiền có 2 tiền án và 1 tiền sự cai nghiện ma túy tập trung, Phúc cũng từng cai nghiện ma túy tại Trung tâm 05-06 tại Đà Nẵng. Nhóm này thường bỏ nhà đi lang thang, tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy trái phép, vậy nên CAP Khuê Trung lập hồ sơ đưa Lê Duy Hiếu, Trần Quang Phúc, Đàm Quang Trung và Lê Quang Hiền vào Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo diện không có nơi cư trú ổn định.

Gia Hân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158962_ma-men-xa-i-ma-tu-y.aspx