M.U 'làm nền' cho Tottenham xác lập nhiều cột mốc đáng nể

Sau khi đánh bại M.U với tỷ số 2-1 tại vòng 37 Premier League, Tottenham đã xác lập nên khá nhiều cột mốc đáng nể.

Ở trận tiếp đón M.U trong khuôn khổ vòng 37 Premier League vừa kết thúc cách đây ít giờ, Tottenham đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Victor Wanyama (6’) và Harry Kane (48’) là những người đã ghi bàn cho đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino, còn Wayne Rooney (71’) chính là cái tên đã lập công cho “Quỷ đỏ”.

Các cầu thủ Tottenham ăn mừng bàn thắng.

Đáng chú ý, chiến thắng này đã giúp Tottenham chính thức trở thành á quân tại Premier League mùa giải này. Đồng thời, nó cũng giúp đội chủ sân White Hart Lane có được thành tích bất bại trên sân nhà trong cả mùa giải (thắng 17 – hòa 2 – thua 0). Được biết, lần gần nhất họ làm được điều này là vào mùa giải 1964/65.

Bên cạnh đó, chiến thắng 2-1 trước M.U còn giúp Tottenham cán cột mốc 14 trận liên tiếp ghi bàn trên sân nhà tại Premier League và lần gần nhất họ có thể làm được điều này là vào năm 1987.

Hiện tại, Tottenham cũng là đội đang có được thành tích ghi bàn trên sân nhà tốt nhất tại Premier League mùa giải này với 47 bàn. Xếp sau họ lần lượt là Chelsea 46 bàn và Liverpool 42 bàn.

Sau trận đấu này, tiền vệ Christian Eriksen cũng xác lập nên một kỷ lục khá ấn tượng khi trở thành người kiến tạo cho một đồng đội tốt nhất tại Premier League tính từ tháng 8.2015 cho đến nay. Cụ thể, trong quãng thời gian này, Eriksen đã có tới 9 lần dọn cỗ cho Harry Kane lập công.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/mu-lam-nen-cho-tottenham-xac-lap-nhieu-cot-moc-dang-ne-769950.html