M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Phía M.U đang tỏ ra không hài lòng trong phi vụ họ để Hannibal Mejbri đến gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Hợp đồng này gồm cả điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu bảng.

Nhưng gần như chắc chắn Hannibal sẽ trở lại Old Trafford vào cuối mùa do gặp nhiều khó khăn tại La Liga. Tiền vệ người Tunisia kể từ khi đến Sevilla chỉ được ra sân có 4 lần, trong đó chỉ chỉ có 1 trận anh được đá chính.

Tờ AS đưa tin, do cảm thấy Hannibal Mejbri bị Sevilla “hắt hủi”, phía BLĐ của M.U đã vô cùng bực tức.

Bên cạnh Hannibal thì Alejo Veliz của Tottenham cũng chịu cảnh tương tự khi chỉ được thi đấu 3 trận kể từ khi cập bến Sevilla dưới dạng cho mượn vào tháng 1. Và điều này cũng khiến Spurs không hài lòng.

Nhưng không chỉ thất vọng về mặt thi đấu, Hannibal Mejbri gần đây bị cho là đã dính líu đến 1 vụ xô xát ở sân tập ngay sau khi đặt chân đến Tây Ban Nha. Ngoài ra, tiền vệ 21 tuổi cũng bị loại khỏi đội hình hoàn toàn ở trận đấu với Atletico Madrid (Copa del Rey).

Hannibal chỉ còn 1 năm hợp đồng với M.U. Việc cho mượn thất bại ở Sevilla khiến tương lai của Hannibal mù mịt hơn bao giờ hết khi anh cũng không nằm trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag.

Hannibal Mejbri gia nhập M.U từ Monaco vào năm 2019, khi mới 16 tuổi. Ngôi sao trẻ này đã ra sân 13 lần trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn thắng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/m-u-buc-tuc-vi-dem-cau-thu-cho-muon-nhung-khong-duoc-da-a656360.html