Lý Hùng trở lại xứ hoa vàng cỏ xanh

Trên sân khấu của chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa) vừa qua, tài tử Lý Hùng đã mang đến khán giả xứ hoa vàng cỏ xanh màn trình diễn ấn tượng qua ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác Lê Quang).

Phóng viên Báo Phú Yên có cuộc trò chuyện với diễn viên điện ảnh, ca sĩ 54 tuổi trong dịp này.

Nghệ sĩ Lý Hùng

* Lý Hùng đã từng đến với Phú Yên. Trở lại xứ hoa vàng cỏ xanh lần này và biểu diễn trên sân khấu ca nhạc, anh có cảm xúc như thế nào?

- Lý Hùng đã nhiều lần về Phú Yên. Hùng đã thực hiện rất nhiều chương trình ca nhạc và đóng phim ở xứ hoa vàng cỏ xanh. Nhưng lần này, Hùng cảm thấy rất vinh dự khi có mặt trên sân khấu của chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường 1 Tháng 4 của TP Tuy Hòa tươi đẹp, trẻ trung và thân thiện.

Trước khi xuất hiện trên sân khấu này, Lý Hùng đã có cơ hội dạo một vòng TP Tuy Hòa, được hòa mình vào những cơn gió biển mát rượi và bầu không khí trong lành. Hùng thấy Tuy Hòa đã có nhiều thay đổi, trở thành thành phố trẻ năng động và đầy tiềm năng.

Lý Hùng rất tiếc vì chỉ lưu lại Phú Yên trong khoảng thời gian ngắn. Hùng mong muốn sẽ có cơ hội được đến với Phú Yên nhiều hơn nữa. Và mỗi khi trở lại, Hùng sẽ lựa chọn những ca khúc về Phú Yên để hát cho chính người dân ở đây nghe, cũng như được trải nghiệm nhiều hơn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, những gành đá hoang sơ, mang vẻ đẹp kỳ thú...

Tiết mục Dòng máu Lạc Hồng do Lý Hùng biểu diễn cùng tốp múa. Ảnh: THIÊN LÝ

* Là một trong những nghệ sĩ thành công và giành được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả suốt nhiều năm qua, anh chia sẻ gì về điều này?

- Lý Hùng không phủ nhận lợi thế của bản thân, được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là cố NSND Lý Huỳnh. Lý Hùng vẫn nhớ năm 12 tuổi, lần đầu tiên đóng vai chính trong phim Đàn chim và cơn bão của đạo diễn Cao Thụy. Năm 17 tuổi, Hùng được thủ vai chính trong phim Nơi bình yên chim hót của đạo diễn Việt Linh. Ở Nơi bình yên chim hót, khả năng diễn xuất của Hùng được đánh giá cao. 19 tuổi, Hùng nhận vai diễn để đời trong bộ phim Phạm Công, Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn...

Dù đã nổi tiếng nhưng cha mẹ Lý Hùng luôn động viên và khuyến khích con trai phải đi học, không được ỷ lại sự nổi tiếng, bởi làm nghề nào cũng cần đào tạo bài bản mới bền lâu. Đó cũng chính là lý do Hùng quyết tâm thi vào trường điện ảnh. Nhưng Hùng nghĩ, ngoài kiến thức thì làm nghệ thuật đòi hỏi phải có đam mê. Đam mê là động lực giúp bản thân luôn nỗ lực trong nghệ thuật, biết trân quý, không ngừng học hỏi và cố gắng hoàn thiện bản thân. Làm hết mình như thế thì khán giả sẽ không phụ mình.

* Trong thời gian tới, Lý Hùng có dự định gì?

- Lý Hùng chưa có kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn rằng, Hùng sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật với các kịch bản phù hợp để gửi đến khán giả đã ủng hộ và yêu mến Lý Hùng suốt thời gian qua.

* Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Lý Hùng sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, trong gia đình nghệ thuật. Gia đình Lý Hùng có 6 anh chị em và anh là con thứ hai. Các anh chị em nhà họ Lý này đều thành công trong sự nghiệp. Lý Hùng bắt đầu đóng phim từ năm 12 tuổi, sau đó lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Thập niên 90 của thế kỷ XX, Lý Hùng cùng Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh… là những ngôi sao điện ảnh hàng đầu. Anh từng được mệnh danh ông hoàng phòng vé, là nam diễn viên có cát xê cao nhất Việt Nam và được Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nam diễn viên đảm nhiệm nhiều vai chính nhất màn ảnh Việt với hơn 50 bộ phim. Hiện tại, Lý Hùng là một nghệ sĩ gạo cội của làng nghệ thuật Việt Nam.

THIÊN LÝ (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/307679/ly-hung-tro-lai-xu-hoa-vang-co-xanh.html