Ly hôn giả để mua thêm nhà

Trong những ngày qua, nhà chức trách phát hiện nhiều cặp vợ chồng ở Thượng Hải, Trung Quốc làm chứng nhận ly hôn giả để được phép mua thêm bất động sản, theo China Daily.

Hiện tượng này xảy sau khi chính quyền quy định kể từ ngày 7.10, mỗi hộ gia đình chỉ được mua thêm một mảnh đất hay một căn nhà. Tờ Shanghai Morning Post đã liên lạc 5 băng nhóm làm giấy tờ giả và được cho biết lượng khách hàng làm chứng nhận ly hôn tăng đáng kể. Thậm chí có nhiều người khi đến đặt hàng còn dẫn theo nhân viên môi giới bất động sản. Theo tờ báo trên, một giấy chứng nhận ly hôn giả giống y như thật thường có giá 300 nhân dân tệ (hơn 880.000 đồng). Từ hồi tháng 3, Chính phủ Trung Quốc đưa ra nhiều biện pháp hạn chế các hộ gia đình mua thêm bất động sản nhằm ngăn chặn đầu cơ, vốn dẫn đến tình trạng bong bóng bất động sản ở nước này. Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201042/20101016004407.aspx