Lý do quốc gia này từ chối tinh chế dầu thô của Nga

Tờ The News International của Pakistan mới đây dẫn các nguồn tin trong lĩnh vực năng lượng cho biết, nước này đã tạm ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga sau khi quy trình lọc dầu tạo ra nhiều dầu hơn xăng.

Trong tháng 7, giá dầu thô của Nga đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng, mức trần giá bán do các nước G7 áp với sản phẩm này. (Nguồn: nhk-maritime.com)

Ngày 13/8, tờ báo trên dẫn các nguồn tin trong ngành khẳng định, cho đến nay, nhà máy lọc dầu Pakistan đã từ chối việc tinh chế tất cả dầu của Nga bất chấp sự kiên quyết của cựu Quốc vụ khanh Musadik Malik.

Nguyên nhân được cho là dầu nhập của Nga qua tinh chế thu được ít xăng hơn và lượng dầu đốt nhiều hơn 20% so với dầu thô từ các nước Arab.

Trên thực tế, chỉ có hai tàu dầu thô của Nga đến cảng Karachi vào ngày 11 và 26/6, sau đó không có tàu dầu nào của Nga đến Pakistan nữa.

Theo các chuyên gia, chỉ trong trường hợp giá dầu thô Brent và dầu thô Arab Light tiếp tục tăng trong khi giá dầu của Nga không tăng thì việc mua dầu của Moscow mới có thể có lợi cho Islamabad.

Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, cơ hội cho một tình huống như vậy là rất ít.

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Nga đang hưởng lợi từ giá dầu thế giới tăng cao. Nước này thu về 15,3 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu trong tháng 7/2023, tăng gần 20% so với tháng trước đó. Đây là mức cao nhất 8 tháng.

Trong tháng 7, giá dầu thô của Nga đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng, mức trần giá bán do các nước G7 áp với sản phẩm này. Giá trung bình xuất khẩu qua đường biển tăng 8,8 USD/thùng lên 64,4 USD/thùng.

Tuy nhiên, nếu so với năm ngoái, nguồn thu từ xuất khẩu dầu vẫn giảm gần 20%. Dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của ngân sách Nga. Ngân sách nước này đang gặp khó khăn do xung đột với Ukraine và lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ly-do-quoc-gia-nay-tu-choi-tinh-che-dau-tho-cua-nga-238376.html