Lý do nhiều giám đốc công ty ở Bình Phước bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Bình Phước vừa ra các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn vì nợ thuế.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Bình Phước ra thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Lan Phương, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Phước Thắng (tên thương mại Dự án Amira Chơn Thành). Bà Lan Phương bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty đang nợ thuế gần 280 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Cục Thuế cũng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Trí Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Khang (xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) vì doanh nghiệp còn nợ hơn 43,7 tỷ đồng tiền thuế; ông Lê Thế Hà, Giám đốc Công ty TNHH Đức Bình (phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài), nợ gần 22,5 tỷ đồng tiền thuế.

Bà Nguyễn Thị Mỵ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hà Mỵ (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cũng bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do công ty còn nợ hơn 12,1 tỷ đồng tiền thuế.

Ông Lê Thanh Thông, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư B85 (phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài) bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nợ hơn 14,2 tỷ đồng.

Ông Trần Thập Toàn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại Toàn Thắng (phường Phước Bình, thị xã Phước Long), nợ 5,5 tỷ đồng; ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Bình Phước (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) nợ 5,9 tỷ đồng; ông Nguyễn Quang Việt, Giám đốc Công ty TNHH DN99 (xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) nợ hơn 7,2 tỷ đồng, cũng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cũng liên quan đến nợ thuế, đầu năm 2024 đến nay, Cục Thuế Bình Phước đã ra các thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo các doanh nghiệp khác với mức nợ từ 700 triệu đến 3,5 tỷ đồng.

Cụ thể là bà Nguyễn Hoài Thu, Giám đốc Nhà máy gỗ Xuân Thiên- Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Xuân Thiên (huyện Đồng Phú); ông Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV DV TM Sơn Phát (thị xã Phước Long); bà Trần Thụy Linh, Giám đốc Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Địa ốc Cao Su (thị xã Bình Long); ông Nguyễn Đình Minh Trí, Giám đốc Công ty Cổ phần gỗ Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh); ông Hoàng Xuân Đạo, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng xanh Phú Long (huyện Phú Riềng)…

Cục Thuế tỉnh Bình Phước nêu rõ, thời hạn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp trên từ ngày ra thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/ly-do-nhieu-giam-doc-cong-ty-o-binh-phuoc-bi-de-nghi-tam-hoan-xuat-canh-post1084513.vov