Lý do 'Gã hề ma quái 2' bị chê bai

Phần 2 của tác phẩm kinh dị nổi tiếng mới chỉ dừng lại ở mức độ an toàn vì một số thiếu sót trong cốt truyện.

Sau khi phần đầu khép lại vào năm 2017 và tạo ra cơn sốt hiếm có với một bộ phim kinh dị nhãn R, Gã hề ma quái 2 (IT: Chapter Two) giúp khán giả giải đáp những câu hỏi còn bỏ ngỏ về gã hề bí ẩn Pennywise cũng như chứng kiến trận chiến một mất một còn của nhóm bạn The Losers Club (Câu lạc bộ Những kẻ thua cuộc) chống lại sinh vật tà ác này.

Màn tái xuất của đạo diễn Andy Muschietti và sự góp mặt của dàn diễn viên khủng như Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Skarsgård và Bill Hader khiến phần 2 lọt vào danh sách những tác phẩm cần phải xem trong năm 2019.

Warner Bros. vẫn có thể mở tiệc ăn mừng bởi IT: Chapter Two chỉ tiêu tốn khoảng 80 triệu USD để sản xuất. Nhưng bộ phim lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn cho “xưởng phim của những giấc mơ”, nhất là trong bối cảnh Disney và thể loại siêu anh hùng làm mưa làm gió suốt từ đầu năm.

Cinema Blend nhận xét, so với phần phim đầu tiên, phần tiếp theo của IT chỉ dừng lại ở mức an toàn, xuất phát từ một số nguyên nhân.

Những cảnh hài hước không đúng chỗ

Sự hài hước mang màu sắc đen tối là điều mà người hâm mộ của Stephen King và đặc biệt là người hâm mộ của IT đã quen thuộc. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc, dù cố ý hay không, hoàn toàn phá hỏng tác động của nó nếu lồng ghép vào đó các yếu tố hài hước.

Nhiều sự hài hước đặt không đúng chỗ trong IT: Chapter Two.

Điển hình như đoạn Richie tóm lấy đứa bé chơi trượt ván trong nhà hàng Trung Quốc ngay khúc đầu bộ phim. Hay trong cảnh Beverly cố gắng chạy trốn khỏi gã hề và lạc vào một nhà vệ sinh, người chồng hung bạo của cô - Henry Bowers bỗng xuất hiện, cố gắng phá cửa và thì thầm "Here's Johnny!". Đây là cảnh phim gần như bê nguyên từ The Shining.

Lúc Eddie sắp chết, anh vẫn còn đủ tâm trạng để thốt ra một câu nói nhằm mục đích gây cười khán giả: "Tớ đã ngủ với mẹ cậu". Nhiều khán giả nhận xét họ không hiểu lắm ý nghĩa của lời thú nhận này. Đặt trong bối cảnh bộ phim đang trong trường đoạn chiến đấu cuối cùng với chú hề ma quái, không khí căng thẳng và rùng rợn, câu nói của Eddie khiến người xem không những mất tập trung mà còn làm cho nhịp phim bị ngắt quãng, cảnh phim quan trọng trở nên rời rạc.

Hồi tưởng quá nhiều

Một yếu tố quan trọng đối với câu chuyện tổng thể của IT: Chapter Two là trên thực tế, mọi thành viên của The Losers Club đã rời khỏi Derry và quên mất sự kiện họ đã chiến đấu với Pennywise vào mùa hè 27 năm trước. Cuộc chiến lớn lao của họ hoàn toàn chìm lấp trong màn sương mù của quá khứ. Chỉ đến khi Mike gọi điện cho các thành viên trong nhóm, họ mới bắt đầu đánh thức những ký ức về câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Hồi tưởng quá nhiều làm mạch phim bị loãng.

Rõ ràng hồi tưởng là một thủ pháp giúp The Losers Club nhớ lại những câu chuyện trong quá khứ của họ. Tuy nhiên vấn đề lớn đối với bộ phim là có quá nhiều cảnh được viết dưới dạng này. Điều đó thực sự không cần thiết khi phần đầu của tác phẩm đã đưa ra đủ những nỗi ám ảnh và khai thác câu chuyện riêng của từng thành viên trong nhóm, lúc đó còn là những đứa trẻ.

Mục đích của việc sử dụng hồi tưởng trong IT: Chapter Two có lẽ để lái câu chuyện "trở về nhà" đúng như lời chào đầu của tác phẩm. Nhưng với thời gian chiếu gần ba tiếng đồng hồ, những cảnh hồi tưởng này nhiều đến nỗi khiến khán giả thắc mắc không biết bộ phim có đang bị mắc kẹt trong cấu trúc ngược dòng của tiểu thuyết gốc hay không.

Ngoài ra, do khán giả đã quen mặt với Pennywise từ phần trước nên phần này hắn ẩn giấu thân phận dưới hình ảnh của những con quái vật khác nhiều hơn. Độ đáng sợ của nhân vật vì thế cũng không có cơ hội thể hiện trọn vẹn. Ngay cả tạo hình cuối cùng của Pennywise khi hóa thành to lớn, khổng lồ cũng không kinh dị như phiên bản năm 1990, nhiều ý kiến nhận xét.

Câu chuyện của Richie mất đi một phần ý nghĩa nhân văn

Theo lời khuyên của Mike, các thành viên còn lại của The Losers Club buộc đối mặt với kỷ niệm khó khăn nhất của thời thơ ấu nhằm hoàn thành “the Ritual of Chüd” - một nghi lễ cổ xưa có thể tiêu diệt Pennywise. Trong trường hợp của Richie, anh đã nhớ lại khung cảnh khi bị những thiếu niên khác chọc ghẹo và bạo hành. Cảm xúc tiêu cực đến mức đã khiến Richie phải chạy khỏi đó và trốn đến công viên.

Nhân vật Richie không được khai thác tối đa.

The Hollywood Reporter nhận định rằng, việc xây dựng nhân vật Richie trong IT: Chapter Two có phần hơi vô lý.

Trong tiểu thuyết IT, nhà văn Stephen King lấy bối cảnh năm 1985 nhưng khi lên phim đã chuyển thành năm 2016 - một giai đoạn hoàn toàn khác. Xã hội Mỹ lúc này đã cởi mở hơn rất nhiều, ngay cả trong cách nhìn nhận về người LGBT.

Richie đã trải qua 27 năm ở thành phố lớn, tiếp xúc với nhiều người trong lĩnh vực giải trí. Do đó việc anh không dám công khai, hay thậm chí là không dám chia sẻ bí mật của mình với The Losers Club là không thuyết phục, bất chấp việc anh có một quá khứ bị bạo hành, để lại nhiều vết sẹo kinh khủng. Chính điểm này đã làm mất đi một phần ý nghĩa nhân văn trong câu chuyện về Richie.

Câu chuyện trong IT nên có 3 phần

Trong Gã hề ma quái 2, bản thân các nhân vật đã được xây dựng nền tảng tốt từ phần phim đầu tiên, mỗi người đại diện cho một nỗi đau của xã hội hiện đại. Thế nhưng, tác phẩm lại có phần ôm đồm và lê thê khi mang tham vọng kết hợp các yếu tố kinh dị, hài hước, tâm lý với thông điệp chính trị, xã hội.

Cinema Blend nhận định, thay vì chỉ tuân theo hai phần mẫu mà miniseries năm 1990 bị ràng buộc, đạo diễn Andy Muschietti và nhà văn Gary Dauberman có thể biến toàn bộ câu chuyện về gã hề Pennywise thành một bộ ba phim.

Trong cấu trúc đó, ITIT: Chapter Two có thể bao gồm các nhân vật quan trọng chưa được phát triển nhiều như vợ của Bill Denbrough, Audra (Jess Wexler thủ vai) hoặc người chồng lạm dụng Bev Rogen, Tom (Will Beinbrink thủ vai).

Tác phẩm kinh dị nổi tiếng có thể được khai thác thành bộ ba phim.

Đặc biệt, IT: Chapter Two sẽ được tự do sử dụng nhiều thời gian hơn để kể câu chuyện về cuộc hội ngộ của The Losers Club cũng như khám phá lại ký ức của họ. Toàn bộ bộ phim thứ hai này sẽ đào sâu về những ám ảnh thời thơ ấu của mỗi thành viên và đối phó với sự mất mát của Stan Uris (Andy Bean thủ vai). Sau đó mọi thứ sẽ được tổng kết lại và đưa ra cái kết hoàn hảo trong trận chiến lớn cuối cùng với Pennywise tại IT: The Final Chapter.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ly-do-ga-he-ma-quai-2-bi-che-bai-post988887.html