Lý do dự án kênh Hàng Bàng hơn 8 năm chưa xong

Nhiều hộ dân khu vực dự án kênh Hàng Bàng chưa đồng tình với đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự án đang tạm ngưng thi công.

Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 (thuộc phường 1 và 2, quận 6, TP.HCM) được UBND TP phê duyệt năm 2015. Dự án được thực hiện với mục tiêu giải quyết chống ngập và cải thiện vệ sinh, ô nhiễm môi trường cho khu vực. Tiến độ thực hiện dự án là đến hết năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dự án bị ngưng trệ do nhiều hộ dân chưa đồng ý di dời.

“Khó đảm bảo cuộc sống sau khi di dời”

Theo ghi nhận tại khu vực kênh Hàng Bàng, hiện công trình đang tạm ngưng thi công. Kênh Hàng Bàng đã được làm kè một bên (đường Bãi Sậy), phía đối diện (đường Phan Văn Khỏe) có nhiều hộ dân vẫn chưa di dời nên dự án chưa có mặt bằng để thi công.

Bà Phạm Thị Nga (đường Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6) cho biết gia đình bà đã sống và làm ăn ở đây mấy mươi năm. Ngôi nhà có diện tích khoảng 40 m2 nhưng tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ chỉ được khoảng 1,6 tỉ đồng. Số tiền này rất khó để gia đình tìm một nơi ở giúp an cư lạc nghiệp.

“Khi giải tỏa, bồi thường, tái định cư, Nhà nước luôn nói là phải bảo đảm cho người dân bị thu hồi đất có được nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nơi ở không chỉ riêng điều kiện về hạ tầng mà còn phải là nơi có thể giúp người dân mưu sinh kiếm sống. Đằng này cơ quan quản lý đưa đơn giá bồi thường thấp, nơi tái định cư là một chung cư cũ thì chúng tôi làm ăn bằng cách nào?” - bà Nga nói.

Khu vực dự án kênh Hàng Bàng, quận 6. Ảnh: N.CHÂU

Nhiều trường hợp cũng không đồng ý di dời vì lý do giá bồi thường rất thấp, không ngang bằng với giá của một số đường xung quanh. Nếu nhận bồi thường, hỗ trợ thì không thể đủ tiền mua nhà có vị trí tương ứng. Trong khi khu vực này trước nhà chính là nơi buôn bán, mang lại thu nhập chính cho cả gia đình.

Đơn cử trường hợp ông Tuấn (phường 2), căn nhà do cha mẹ để lại cho nhiều anh em sinh sống. Nhà được định giá bồi thường chỉ hơn 4 tỉ đồng, không đủ chia cho mỗi người mua một căn chung cư để ở. Trong khi mặt bằng cho thuê ở đây cũng đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

“Tôi cũng như nhiều hộ dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán hoặc cho thuê mặt bằng, có gia đình cho thuê đến mấy chục triệu mỗi tháng. Đây là phần thu nhập giúp gia đình có chi phí sinh hoạt, cho con em ăn học. Nếu di dời đi nơi khác mà không thể làm ăn buôn bán, chúng tôi không biết sống bằng nghề gì” - ông Tuấn nói.

Còn 80 hộ chưa di dời

Theo UBND quận 6, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 còn 80/344 trường hợp chưa đồng ý di dời do nhà ở có vị trí phía sau khu vực chợ Bình Tây. Các hộ này đang kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh nên không đồng ý di dời đi nơi khác. Đơn giá bồi thường được xác định tại vị trí mặt tiền đường Phan Văn Khỏe là hơn 71 triệu đồng/m2. Theo ý kiến của một số hộ dân, mức bồi thường này là thấp, giá trị nhận bồi thường, hỗ trợ không đủ tiền để mua nhà có vị trí, diện tích tương đương so với khu vực bị giải tỏa.

Chính vì vậy, đa số khiếu nại, kiến nghị của người dân là được hoán đổi vị trí nền đất tại khu vực lân cận. Tuy nhiên, theo phân bổ quỹ nhà, đất tái định cư hiện nay không có nền đất tái định cư tại quận 6 mà chỉ có căn hộ tái định cư tại chung cư trên địa bàn quận.

Ông Bùi Trọng Suốt, Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 6, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, quận sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công. Cụ thể, quận sẽ phối hợp giải quyết hài hòa những vấn đề phát sinh từ các hộ chưa đồng thuận.

Hơn 1.000 tỉ bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực rạch Hàng Bàng thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM, được UBND TP phê duyệt thuộc phạm vi thu hồi dọc hai tuyến Phan Văn Khỏe - Bãi Sậy (đoạn từ kênh Lò Gốm đến đường Ngô Nhân Tịnh), tổng chiều dài 1.452 m.

Theo đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn từ Bình Tiên đến kênh Lò Gốm.

Nhiều hộ dân chưa di dời nên dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 2 chưa được hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Giai đoạn 2 đã hoàn thành thu hồi và thi công toàn tuyến phía Bãi Sậy, phường 1 (với 141 hộ dân), đang tiếp tục thực hiện thu hồi mặt bằng 80 trường hợp còn lại tuyến Phan Văn Khỏe, phường 2 (đoạn Phạm Đình Hổ - Chu Văn An). Tổng chi phí bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân là hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất là hơn 908 tỉ đồng.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với quận để có sự hỗ trợ phù hợp. Đồng thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, ưu tiên bàn giao các vị trí mặt bằng phù hợp để tổ chức thi công.

Theo UBND quận 6, quận sẽ tiếp tục rà soát các nội dung mà người dân có kiến nghị, đề xuất, phản ánh, khiếu nại... để giải quyết theo thẩm quyền của quận. Nếu những vấn đề không thuộc thẩm quyền, UBND quận 6 sẽ đề xuất, kiến nghị TP rà soát, giải quyết, điều chỉnh các nội dung còn bất cập, chưa phù hợp khi triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tại cấp quận, huyện.•

NGUYỄN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/ly-do-du-an-kenh-hang-bang-hon-8-nam-chua-xong-post755819.html