Lý do con gái thích chọn người yêu giống bố

(VnMedia) - Đã thành tiền lệ, con gái thường có xu hướng chọn chồng tương lai y hệt tuýp người như bố mình. Vậy tại sao lại có xu hướng đó?

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có người xấu, người đẹp? Bạn có thể nhận biết một người là con của ai nếu chỉ dựa vào khuôn mặt của họ không? Hẳn có đôi lần bạn cũng tự đặt ra câu hỏi vì sao con gái thời nay thích chọn người yêu giống y hệt tính cách, thậm chí ngoại hình của bố họ đúng không? Bố thế nào, chồng tương lai phải tương tự thế! Con gái thường cho rằng bố thế nào thì chồng tương lai phải gần như thế! Hầu hết con gái thời nay đều đưa ra bản "tuyên ngôn" như thế khi được hỏi về tiêu chuẩn đối với nửa kia của mình. Có một thực tế đã tồn tại từ lâu mà ai cũng biết đó là phụ nữ thường có xu hướng chọn chồng tương lai phải y hệt tính bố và ngược lại, đàn ông chọn vợ sao cho có nhiều điểm tương đồng với mẹ mình nhất. Các nghiên cứu tại Anh đã chỉ ra rằng có tới 39% phụ nữ cho biết họ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có khiếu hài hước y như bố mình và ¼ trong tổng số họ luôn tìm kiếm các anh chàng có ngoại hình giống đấng sinh thành ra mình. Vậy tại sao lại có xu hướng đó? 1. Vì nàng muốn gắn bó mãi với hình ảnh quen thuộc của bố Chỉ đơn cử bàn tới việc tại sao phụ nữ thích tuýp người đàn ông như bố mình ta cũng dễ nhận ra một điều rằng, do hầu hết trong khoảng thời gian trước khi gặp "người ấy", nàng tiếp xúc với bố nhiều nhất, vì vậy những tính cách, cử chỉ, lời nói và hành động của người bố như hằn sâu trong tâm trí nàng khiến nàng bị ảnh hưởng và như một "thói quen" không thể từ bỏ, nàng tiếp tục chọn cho mình một "nửa ấy" y hệt bố để gắn bó trọn đời. Thậm chí, có nàng còn yêu và kính trọng bố tới mức tự đặt ra thêm các tiêu chuẩn như: "nếu mắt bố tớ màu đen, mắt người đó cũng phải đen lánh, còn tóc bố tớ mà hơi nâu thì hẳn tóc anh ấy cũng phải hao hao thế bởi tớ nhìn nhiều thành quen rồi, thấy hấp dẫn lắm!". 2. Vì nàng muốn có cuộc hôn nhân êm đềm như cha mẹ họ Hơn thế nữa, có nàng còn muốn kết hôn vào đúng độ tuổi mà bố mẹ họ lấy nhau với hi vọng về một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc như bậc tiền bối. Bằng chứng là khi so sánh những bức ảnh cưới của nhiều cặp đôi trẻ với ảnh cưới của bố mẹ họ, các nhà nghiên cứu của trường đại học Pecs, ở Hungary nhận thấy rằng đa số họ kết hôn ở cùng một độ tuổi như nhau. 3. Vì nàng có nhiều kinh nghiệm trong việc làm hài lòng tuýp người như bố mình? Từ cách mẹ cư xử với bố và từ việc để ý phản ứng của bố trước mọi tình huống, nàng tự tin cho rằng mình hiểu bố và những người đàn ông thuộc tuýp người như bố. Do vậy, hầu hết con gái đều muốn lấy người giống bố mình cho dễ "kiểm soát", dễ chiều lòng và dễ đoán biết tính cách, suy nghĩ của nửa kia để tiện điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp. Kiều Vui - (Theo Daily Mail)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=78&newsid=201441