Lý do anh trai từ chối nhận tranh do Monet vẽ tặng

Monet vẽ tặng bức chân dung nhưng người anh tên Leon từ chối thẳng thừng. Sau khi miễn cưỡng nhận, Leon không bao giờ trưng bày tác phẩm đó.

Triển lãm Leon Monet, anh trai của nghệ sĩ và nhà sưu tập bắt đầu từ ngày 15/3-16/7 tại Bảo tàng Luxembourg (Paris, Pháp). Người yêu nghệ thuật sẽ có cơ hội tìm hiểu về ảnh hưởng của người anh trai Leon đối với sự nghiệp của Claude Monet. Leon đã tìm nhiều cách để nâng cao danh tiếng và giá trị các bức tranh do Monet vẽ, chẳng hạn như mua lại tranh ế ẩm của em mình tại các cuộc đấu giá.

Bức 'Ấn tượng, mặt trời mọc' của Monet. Ảnh: Britannica

Claude Monet được coi là người sáng lập trường phái Ấn tượng lấy tên từ bức Ấn tượng, mặt trời mọc vẽ năm 1872 của ông.

Nhưng theo Euronews, trong triển lãm lần này, Leon Monet - người anh trai ít được biết đến của danh họa mới là tâm điểm chú ý.

Frances Fowle, chuyên gia về trường phái Ấn tượng, người phụ trách cấp cao tại Phòng trưng bày Quốc gia Scotland, đánh giá: “Triển lãm rất quan trọng vì đưa Leon Monet trở lại câu chuyện của Claude Monet”.

Yêu thương, thù hận và hối tiếc

Leon đã bị lãng quên và giám tuyển Geraldine Lefebvre phải mất hơn 3 năm để khám phá ra vai trò của ông trong trường phái Ấn tượng.

Nhận ra tài năng của em trai từ rất sớm, Leon đã mua tranh của em trong các cuộc đấu giá khi không ai sẵn sàng chi tiền. Theo thời gian, Leon dần nâng cao danh tiếng và giá tranh cho người em danh họa. Leon giữ một số tác phẩm và trả lại những bức khác cho em trai mình.

“Leon sưu tầm, mua tranh ở các cuộc đấu giá. Ông ấy sở hữu một số bức của các họa sĩ theo trường phái Ấn tượng. Thông qua em trai, Leon đã gặp một thế hệ họa sĩ mới bởi vì Alfred Sisley, Camille Pissaro, Pierre-Auguste Renoir rất thân với Claude Monet. Họ hay vẽ cùng nhau”, giám tuyển Lefebvre cho biết.

Monet nổi tiếng với những bức tranh vẽ hoa súng.

Tuy nhiên, vai trò của Leon không chỉ dừng ở nhà sưu tập. "Rõ ràng Leon là người đóng vai trò quan trọng. Ông ấy là một phần của mạng lưới rộng lớn hơn nhiều, điều này rất cần thiết cho sự thành công của Monet", chuyên gia Fowle giải thích.

“Người ta thường nghĩ rằng Monet tự mình làm ra tất cả. Nhưng thực tế, ông dựa vào các nhà sưu tập, những người ủng hộ, nhà buôn tranh. Leon giống như một người chủ chốt trong hệ thống đó nhưng bị lãng quên”, vị chuyên gia trên nói thêm.

Đáng buồn thay, mối quan hệ của hai anh em tan vỡ ngay sau khi Jean, con trai của Monet mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp vô phương cứu chữa do làm công việc tiếp xúc với hóa chất tại nhà máy của Leon.

Khi con gái của Leon là Adrienne mắc căn bệnh tương tự, ông đổ lỗi cho Jean. Leon cho rằng Jean lây bệnh cho Adrienne và phủ nhận độc tính của hóa chất.

Jean qua đời năm 1914, gia đình Leon không được mời đến dự tang lễ của cháu trai. Hai anh em Monet không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Sau khi anh trai qua đời ở tuổi 82 vào năm 1917, Monet viết cho chị dâu: "Em rất tiếc không thể gặp anh trai mình lần cuối và nói với anh ấy rằng hãy quên đi mọi chuyện đã khiến chúng ta xa cách”.

Bức chân dung anh trai Leon do Claude Monet vẽ.

Bức chân dung gây mất lòng

Triển lãm Leon Monet, anh trai của nghệ sĩ và nhà sưu tập quy tụ khoảng 100 tác phẩm, bao gồm cả những bức chưa từng được công bố của Monet, Sisley, Pissarro và Renoir cũng như sách màu, bản in Nhật Bản, tài liệu lưu trữ và hàng loạt ảnh gia đình.

Đặc biệt, triển lãm lần đầu tiên trưng bày bức chân dung Leon do Monet vẽ vào năm 1874 cho thấy sự gắn bó giữa hai anh em. Giám tuyển Lefebvre đã dành gần 2 năm để tìm ra bức tranh mô tả một người đàn ông khá giả mặc bộ vest đen và đội mũ.

Theo gia đình, bức chân dung được vẽ ngoài trời và dự định sẽ hoàn thiện tại xưởng của Monet. Nhưng Renoir và Sisley khuyên Monet nên để nguyên bức tranh, không chỉnh sửa thêm. Leon tỏ ra không ưng ý với món quà này nên giấu kín.

“Monet đã tặng bức chân dung cho anh trai mình nhưng Leon không nhận, ông ấy không thích. Có lẽ bởi tác phẩm trông như chưa hoàn thiện”, giám tuyển Lefebvre đánh giá.

Khách tham quan triển lãm cũng có thể xem cuốn sách vẽ của Monet khi mới 15 tuổi với lời nhắn cho người anh: "Ký ức tuổi thơ, gửi đến anh trai thân yêu của em".

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ly-do-anh-trai-tu-choi-nhan-tranh-do-monet-ve-tang-2274965.html