Lương Xuân Trường: Quyết tâm xóa bỏ định kiến và tham vọng vô địch Đông Nam Á

Tiền vệ Lương Xuân Trường rất quyết tâm thể hiện mình để xóa bỏ những định kiến của bóng đá Hàn Quốc về những cầu thủ Đông Nam Á.

Xuân Trường là cầu thủ quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam được truyền thông khu vực đánh giá rất cao. Trong đó, tiền vệ Lương Xuân Trường là cái tên được chú ý nhất. Cây viết John Duerden, người vừa nhận định Việt Nam là đối trọng của Thái Lan, đã tìm hiểu và thực hiện một cuộc phỏng vấn với cầu thủ đang khoác áo Incheon United. Bài viết được đăng tải trên tạp chí Four Four Two phiên bản Singapore.

Đông Nam Á có không ít tiền vệ xuất sắc như Safiq Rahim của Malaysia, Hariss Harun của Singapore, Chanathip Songkrasin của Thái Lan và Stephan Schrock của Philippines. Danh sách này sẽ sớm có thêm một cái tên đến từ Việt Nam.

Lương Xuân Trường là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 5-2 của đội tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên cách đây vài tuần, với một bàn thắng xứng đáng được đưa lên trang nhất của mọi tờ báo. Huấn luyện viên trưởng của đối thủ đã hết lời ca ngợi khả năng chuyền bóng, kỹ thuật xử lý đi kèm với nhãn quan của tiền vệ 21 tuổi. Đó là một màn trình diễn làm ngất ngây các cổ động viên nhà.

Xuân Trường tỏa sáng trong chiến thắng của ĐTVN trước CHDCND Triều Tiên

Xuân Trường có dịp được truyền thông ở Bình Nhưỡng nhắc đến và điều tương tự cũng xảy ra ở phía bên kia vĩ tuyến 38.

Cầu thủ này được đội bóng Hàn Quốc Incheon United ký hợp đồng vào đầu năm 2016. Nhưng vấn đề là anh chỉ được ra sân một lần duy nhất trong mùa giải mà câu lạc bộ chủ yếu phải chiến đấu để trụ hạng. HLV của câu lạc bộ ở thời điểm đó là Kim Do-Hoon không thực sự tin tưởng Xuân Trường.

“Bóng đá Hàn Quốc có rất nhiều định kiến về khu vực Đông Nam Á”, Xuân Trường kể lại với phóng viên của Four Four Two phiên bản Singapore. “Sau Piyapong, chẳng có thêm cầu thủ nào trong vòng 30 năm qua cả.”

Piyapong Pue-on là một ngoại lệ đã chứng tỏ được bản thân mình. Tiền đạo người Thái Lan đã để lại ấn tượng và trở thành một nỗi khiếp sợ cho các đội bóng ở Hàn Quốc vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Anh ghi những bàn thắng góp phần giúp Lucky Goldstar, tiền thân của FC Seoul ngày nay, giành chức vô địch vào năm 1985.

Quan điểm trên cũng không phải là lời bào chữa của Xuân Trường cho việc không được ra sân. Ở Hàn Quốc, các huấn luyện viên luôn lo ngại rằng những cầu thủ đến từ Đông Nam Á không thể đáp ứng được yêu cầu về thể lực để được thi đấu tại K-League. Tiền vệ người Tuyên Quang coi điều đó như một động lực.

“Tôi phải nỗ lực, không chỉ trên sân mà phải là ở tất cả mọi khía cạnh để chứng minh rằng người ta đã sai. Tôi đang cố gắng mỗi ngày và chiến đấu để vượt ra khỏi những định kiến đó.”

Xuân Trường không muốn nói về HLV Kim Do-Hoon, người đã rời đội bóng trong mùa hè và được thay thế bởi trợ lý Lee Ki-Hyung.

“HLV mới có thể nói được tiếng Anh. Ông ấy có quan điểm rất công bằng và đã tạo nhiều cơ hội cho tôi. Tình hình bây giờ đã khác.”

Xuân Trường được đá chính 2 trận liên tiếp gần đây của Incheon United (Ảnh: Incheon United)

Bất chấp việc không được thi đấu nhiều, tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG cũng đã học được nhiều điều từ những trải nghiệm tại Hàn Quốc.

“Tôi đã cải thiện được về thái độ thi đấu. Cầu thủ Hàn Quốc rất cần cù trên sân và có tinh thần thi đấu cao. Họ cũng biết chăm sóc bản thân bên ngoài sân cỏ”, anh chia sẻ.

“Họ không uống nhiều và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước trận đấu. Họ cao và khỏe mạnh hơn so với cầu thủ Đông Nam Á.”

“K-League là một giải đấu có trình độ cao hơn những đấu trường khác mà tôi từng trải qua. Việc tập luyện vất vả hơn cả ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.”

Chiến thắng trước CHDCND Triều Tiên khiến đội tuyển Việt Nam được nhắc đến nhiều trước thềm AFF Suzuki Cup. Sự chú ý không chỉ hướng về kết quả trận đấu mà còn là sự nhuần nhuyễn trong lối chơi mà đội chủ nhà đã thể hiện.

“Tôi rất vui với những đóng góp của mình”, Xuân Trường cho biết. “Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tôi đã may mắn nhưng điều đáng mừng hơn cả là đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ từng ngày. Chúng tôi đang rất tự tin chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup.”

Xuân Trường và đồng đội tự tin hướng về AFF Suzuki Cup (Ảnh: Thể thao & văn hóa)

Tại giải đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nằm ở bảng B cùng Malaysia, Campuchia và chủ nhà đội đồng chủ nhà Myanmar. Bảng đấu này được coi là dễ thở hơn so với bảng còn lại và sự kỳ vọng dành cho đội tuyển Việt Nam là rất cao.

Xuân Trường cũng có suy nghĩ như vậy. Anh phát biểu: “Hi vọng là chúng tôi sẽ có một giải đấu thành công. Chúng tôi có những cầu thủ kỳ cựu như Lê Công Vinh và cả những tài năng trẻ Công Phượng, Văn Toàn, tôi và nhiều người khác nữa.”

“Chúng tôi đã chơi tốt cùng nhau và rất hiểu nhau. Chúng tôi cũng có tinh thần thi đấu cao và vẫn tiếp tục tiến bộ. Chúng tôi đang hướng tới trận đấu với Malaysia và có thể đánh bại họ. Chúng tôi cũng muốn đánh bại cả Thái Lan nữa. Mục tiêu là chức vô địch”.

Anh Ngọc (theo Four Four Two phiên bản Singapore)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/luong-xuan-truong-quyet-tam-xoa-bo-dinh-kien-va-tham-vong-vo-dich-dong-nam-a-131242