Lương sinh viên Bách khoa Hà Nội mới ra trường là bao nhiêu?

Kết quả khảo sát mới nhất chỉ ra phổ lương của sinh viên Bách Khoa Hà Nội mới ra trường khá rộng, mức lương thấp thường là ở các cơ quan Nhà nước hay các viện nghiên cứu..., còn lương cao thường ở các công ty nước ngoài.

Kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng ra trường vừa được trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố công khai trên website của trường tại địa chỉ www.hust.edu.vn. Số liệu khảo sát này được Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện trong thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2017.

Kết quả khảo sát tỷ lệ việc làm của sinh viên sau 6 tháng ra trường vừa được trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố công khai trên website của trường tại địa chỉ www.hust.edu.vn. Nguồn ảnh: Trên Facebook Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo kết quả khảo sát, 91% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có việc làm sau 6 tháng ra trường, 4% sinh viên học tiếp và chỉ 5% sinh viên của ngôi trường đại học kỹ thuật này sau 6 tháng ra trường chưa có việc làm.

Kết quả khảo sát cũng cho hay, tỷ lệ các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội làm đúng ngành được đào tạo khá cao, lên tới 91%; và số lượng sinh viên của trường này mới tốt nghiệp 6 tháng đã có việc làm nhưng không làm đúng ngành được đào tạo là 9%.

Về vị trí việc làm của sinh viên, 47% làm ở vị trí kỹ sư thiết kế, phát triển; 11% làm giữ vị trí kỹ sự lắp đặt, vận hành, bảo trì; 6% làm về tư vấn, quản lý dự án; 11% làm ở vị trí quản lý sản xuất, sản phẩm; 6% làm về kinh doanh, bán hàng kỹ thuật; 6% làm giảng dạy, nghiên cứu; và 13% là tỷ lệ sinh viên làm ở các vị trí công việc khác.

Về tỷ lệ theo nơi công tác, các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đang chủ yếu làm tại doanh nghiệp tư nhân và công ty 100% vốn nước ngoài, với các tỷ lệ tương ứng lần lượt là 42% và 28%. Tiếp đó, cũng theo kết quả khảo sát, 9% là tỷ lệ sinh viên làm trong các Tập đoàn kinh tế, trong cơ quan hành chính Nhà nước 8%, Viện nghiên cứu là 6%, doanh nghiệp tự thành lập là 4%, các trường Đại học - Cao đẳng 2% và 1% là tỷ lệ sinh viên làm những nơi công tác khác.

Vậy lương sinh viên Bách khoa mới ra trường là bao nhiêu?

Kết quả khảo sát trên chỉ ra mức lương trung bình của các sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được khảo sát là 8,2 triệu đồng. Phổ lương của sinh viên Bách Khoa khá rộng, từ 3 triệu đồng/tháng cho tới 60 triệu đồng/tháng. Khảo sát của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho thấy, mức lương 3 triệu đồng/tháng là lương của sinh viên của trường sau 6 tháng ra trường khi vào làm tại các cơ quan Nhà nước hay các viện nghiên cứu...; còn 60 triệu đồng/tháng là của các cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội làm tại các công ty nước ngoài.

Liên quan đến lương sinh viên Bách khoa, Tiến sỹ Phạm Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện CNTT-TT, trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng từng chia sẻ tại hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản” hồi cuối năm 2016, hiện nay trong các khóa sinh viên chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật của Đại học Bách khoa Hà Nội thì có hơn 50% sinh viên vừa giỏi chuyên môn vừa thành thạo tiếng Nhật, được tuyển sang Nhật làm với mức lương như kỹ sư CNTT Nhật, tương đương 50-60 triệu đồng/tháng.

Những kêt quả khảo sát đánh giá về lương sinh viên Bách Khoa nói trên có thể trở thành động lực cho những bạn học sinh cuối cấp đang có ý định thi vào trường Đại học có tiếng lâu đời này.

Trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra ngày 15/10/2016, PGS Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã cho biết, từ 4 liên khoa trong buổi đầu thành lập, đến nay trường đã có có 3 Khoa và 17 Viện đào tạo; 4 Trung tâm và 8 Viện nghiên cứu; 11 Phòng thí nghiệm trọng điểm và đầu tư tập trung, 200 Phòng thí nghiệm và xưởng thực hành. Từ 14 chuyên ngành đào tạo kỹ thuật đại học, đến nay Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 122 chương trình đào tạo Kỹ sư, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ, trong đó có cả các ngành Kinh tế, Ngoại ngữ, Sư phạm kỹ thuật.

Bên cạnh đó, từ quy mô tuyển sinh 848 sinh viên đại học khóa đầu tiên, hiện nay hằng năm Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh khoảng 6.000 sinh viên đại học chính quy, 1.500 học viên cao học và hơn 100 nghiên cứu sinh. Qua 60 năm, đã có hơn 180.000 Kỹ sư, Cử nhân; 13.000 Thạc sĩ và gần 800 Tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Bách khoa Hà Nội, trở thành những cán bộ kỹ thuật chủ chốt, những nhà quản lý giỏi trong nhiều lĩnh vực; trở thành những nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học có uy tín cho các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu; nhiều người đã trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước…

Và cũng trong tháng 10/2016, Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án hướng tới mục tiêu phát triển ĐH Bách khoa Hà Nội thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường theo hướng hội nhập quốc tế; bảo đảm người học được trang bị kiến thức chuyên môn cùng với kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp theo cam kết mà Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố; thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định và hướng tới được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận.

H.A.H (Tổng hợp)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/luong-sinh-vien-dh-bach-khoa-ha-noi-moi-ra-truong-co-the-len-toi-60-trieu-dong-thang-149628.ict