Lũng Ỉn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Những năm gần đây, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xóm Lũng Ỉn, xã Vũ Minh (Nguyên Bình) phát huy hiệu quả với sự đổi thay của diện mạo nông thôn và nếp sống văn minh.

Trưởng xóm Lũng Ỉn Lý Tòn Ton vui vẻ khẳng định: Năm 2023, 100% hộ dân trong xóm đều đạt Gia đình văn hóa, để đạt được kết quả trên, Ban công tác Mặt trận xóm tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ trương và nội dung phong trào nhằm nâng cao nhận thức của bà con. Điển hình như việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, theo đó quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ, nạo vét kênh mương, sửa sang nhà cửa, trồng cây xanh, xây dựng mô hình nhà, vườn xanh - sạch - đẹp… được bà con triển khai nghiêm túc, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Người dân xóm Lũng Ỉn, xã Vũ Minh (Nguyên Bình) chăm sóc rau màu.

Xóm Lũng Ỉn sáp nhập từ 2 xóm Lũng Pan, Lũng Ỉn. Đến nay, xóm có 70 hộ, gần 400 nhân khẩu, 100% hộ là dân tộc Dao. Dạo quanh xóm có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi thay tích cực của diện mạo nông thôn từ những con đường bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Ông Đặng Văn Phú, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Ỉn cho biết: Đến nay, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xóm phát triển mạnh; xây dựng được các đội văn nghệ, thường xuyên luyện tập phục vụ các hoạt động của xóm và địa phương. Xóm nhiều năm trở lại đây đạt Làng văn hóa cấp huyện, cấp tỉnh.

Ngoài xây dựng đời sống văn hóa, người dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, xóm gieo trồng 65 ha ngô, năng suất đạt 33 tạ/ha; 10 ha lúa, năng suất đạt 34 tạ/ha; 1 ha đỗ tương; 12 ha lạc... Phong trào sản xuất chăn nuôi được bà còn chú trọng, cả xóm có 630 con lợn, gần 200 con trâu, bò và trên 3.000 con gia cầm, nhiều hộ tập trung nuôi lợn đen đem lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như hộ Đặng Mùi Nhậy, Triệu Thanh Tuấn... Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, 100% hộ có xe máy; 98% hộ có nhà ở kiên cố; trên 75% hộ chủ động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xóm đã được đầu tư xây nhà văn hóa làm nơi hội họp, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xóm vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 3.000 m2 đất, đóng góp trên 350 ngày công lao động làm 3 km đường bê tông và các công trình phúc lợi.

Minh Tuyền

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/lung-in-xay-dung-doi-song-van-hoa-o-khu-dan-cu-3167081.html