Lukaku thừa sức khoác áo Chelsea

Chelsea sắp phải đối đầu với cây làm bàn đáng gờm nhất Premier League hiện nay. Còn khi trận đấu khép lại, đấy sẽ là ngôi sao tốt nhất mà Chelsea cần mua trong mùa chuyển nhượng sắp tới. Đó chính là Romelu Lukaku, người mà Chelsea... từng bán.

Mùa trước, Romelu Lukaku đã ghi 2 bàn tuyệt đẹp để loại Chelsea ra khỏi FA Cup. Bây giờ, anh có thể làm việc “tày trời” hơn: ghi bàn vào lưới Chelsea đúng lúc đội đầu bảng đang cố giữ vững khoảng cách với Tottenham trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League.

Everton là đối thủ đáng gờm nhất (nếu không muốn nói là duy nhất) của Chelsea trong 5 trận còn lại ở Premier League. Và Lukaku là cầu thủ nguy hiểm nhất có thể khiến Chelsea mất điểm. Anh đang bỏ xa mọi cây làm bàn còn lại trong cuộc đua Vua phá lưới. Anh đóng góp (ghi bàn hoặc kiến tạo) cho Everton hơn nửa tổng số bàn thắng của đội này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây lại không phải là Lukaku có cản được Chelsea tiến đến ngôi vô địch hay không. Vấn đề xa hơn, thú vị hơn: Chelsea có nên làm mọi cách để mua cho được Lukaku trong mùa Hè này?

Ở vòng đấu gần đây nhất, Diego Costa ghi 2 bàn, giúp Chelsea thắng Southampton và củng cố hy vọng đăng quang. Trớ trêu ở chỗ, Chelsea cần mua Lukaku chính là để... thay Costa. Tất yếu nảy sinh câu hỏi đầu tiên: liệu Lukaku đã đủ đẳng cấp để đá thay Costa trong đội hình Chelsea?

Theo phân tích của cựu danh thủ Tony Cascarino trên tờ The Times thì Diego Costa vẫn hơi nhỉnh hơn Lukaku trong các phẩm chất cần có của một trung phong, dù khác biệt coi như không đáng kể. Kỳ thực, nếu như Cascarino nói đúng thì Lukaku càng xứng đáng đứng trong đội hình Chelsea. Costa có vẻ hay hơn Lukaku trong việc chạy cắt mặt hậu vệ để nhận bóng bổng và đánh đầu, nhưng số bàn thắng ghi bằng đầu của Lukaku vẫn vượt trội Costa.

Đấy chỉ là một ví dụ. Tổng quát hơn, Lukaku vẫn còn nhiều chỗ được cho là chưa bằng Costa (như khống chế bóng hoặc phối hợp với đồng đội), nhưng số liệu thống kê lại thể hiện rằng Lukaku hơn Costa về mặt kết quả (ghi bàn, kiến tạo cơ hội, sút đúng hướng cầu môn, lừa bóng qua người...). Nói chung, Lukaku là cầu thủ sút bóng ít nhất nhưng lại có nhiều bàn thắng nhất, trong tất cả những cây làm bàn nổi bật ở Premier League hiện nay.

Chỉ đứng trong hàng ngũ Everton vào loại trung bình khá, Lukaku đã đáng gờm như thế, vậy anh sẽ còn xuất sắc cỡ nào nếu đứng trong đội hình Chelsea?

Thật ra, Lukaku từng thuộc về Chelsea, nhưng phải khoác áo West Brom hoặc Everton theo diện cho mượn, trước khi bị HLV Jose Mourinho bán hẳn sang Everton cách đây 3 năm (khi Mourinho mua Diego Costa). Báo chí, và cả điện ảnh, đã tốn nhiều công sức để nói về “tình yêu Chelsea của Lukaku”. Điều này làm cho khả năng tái hợp giữa Lukaku và Chelsea càng trở nên hấp dẫn. Nhưng, đấy là cả một câu chuyện dài. Yêu hay không yêu, Lukaku vẫn cứ thừa sức khoác áo Chelsea!

Hiệu quả dứt điểm

Lukaku dứt điểm không nhiều (bình quân 2,9 lần/trận, nằm ngoài Top 10 ở Premier League), nhưng anh lại dẫn đầu danh sách ghi bàn với 24 bàn thắng. Những người xếp dưới như Harry Kane (20 bàn), Alexis Sanchez, Diego Costa (19), Zlatan Ibrahimovic, Sergio Aguero (17) đều nằm trong Top 10 về số lần bắn phá khung thành.

Kinh Thi

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/anh/ngoai-hang-anh/lukaku-thua-suc-khoac-ao-chelsea-1854721704.html