Lùi thời điểm công bố kết luận thanh tra tài sản của ông Phạm Sỹ Quý do trận mưa lũ lịch sử ở Yên Bái

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết trong tuần này sẽ công bố kết quả thanh tra tài sản, thu nhập của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý.

Khuôn viên biệt phủ của gia đình giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

Lương tối thiểu vùng năm 2018: “Chốt” mức tăng 6,5%

Sáng 7/8, phiên họp lần thứ 3 Hội đồng Tiền lương Quốc gia bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 đã diễn ra tại tại Hà Nội.

Trao đổi với BizLIVE, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết tại phiên họp này, Hội đồng tiền lương quốc gia đã “chốt” được tăng cho năm 2018.

Theo đó, qua thảo luận giữa các bên, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất mức tăng 180.000 -230.000 đồng, tương ứng với 6,5%. (Xem tiếp)

Sắp công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái

Trao đổi với báo chí ngày 7/8, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết, sau 15 ngày thanh tra trực tiếp, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo kết luận thanh tra theo đúng quy định.

“Chúng tôi dự kiến sẽ công bố kết luận thanh tra liên quan đến ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái vào thứ 4 hoặc thứ 5 trong tuần này”, ông Đạt cho biết.

Cũng theo ông Đạt, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng được mời tham dự buổi công bố kết luận này. (Xem tiếp)

“Xử lý cán bộ chưa tương xứng”

Từ đầu năm 2017, hàng loạt vi phạm của cán bộ cấp cao, lãnh đạo tập đoàn - tổng công ty nhà nước, ngân hàng… bị điều tra xử lý. Ông Trần Đại Hưng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương có cuộc trao đổi với PV về vấn đề này.

Ông Trần Đại Hưng nói: Khi không còn giữ chức vụ nữa, tôi có thời gian tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến hơn. Nhìn chung, người dân rất hoan nghênh, phấn khởi trước phong trào đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian gần đây.

Nổi bật nhất là trách nhiệm của Ban chỉ đạo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng mà trực tiếp lãnh đạo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan báo chí rất đáng ghi nhận. Nhiều cơ quan báo chí cũng là đơn vị phát hiện những vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cơ sở. (Xem tiếp)

Xã trả lại tỉnh nhà máy nước gần 20 tỷ rỉ sét, trơ đáy

Nhà máy nước Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được xây dựng năm 2011, kinh phí 18 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh (trung tâm) làm chủ đầu tư.

Từ tháng 3/2014, nhà máy bắt đầu hoạt động nhưng liên tục gặp sự cố. Sau trận lụt tháng 10/2016, một số hạng mục của công trình này bị nước, cát tràn vào, trạm bơm hư hỏng nặng, nhà điều hành xuống cấp nên ngừng hoạt động.

Ông Trần Văn Tuấn (trú tại thôn 4) cho hay: “Nhà máy không cấp nước, người dân phải khoan giếng rất sâu mới có nước dùng”. (Xem tiếp)

Công khai tài sản cán bộ cấp cao trước và sau bổ nhiệm

Bởi một trong những điều kiện tiên quyết của đảng viên là phải trung thực, khai báo đúng sự thật trước Đảng. Thiếu trung thực thì không xứng đáng là đảng viên”, PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bình luận về vấn đề phòng chống tham nhũng sau khi hàng loạt cán bộ cấp cao bị đề nghị xem xét xử lý kỷ luật thời gian qua.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn nói: Như chúng ta đã biết, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhấn mạnh đến việc tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm và vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là một cơ quan, tổ chức trong Đảng, có vai trò lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng. Với tinh thần đó, Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng thể hiện rõ quan điểm quyết liệt, mạnh mẽ trong phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý những vụ án tham nhũng còn đang bùng nhùng. (Xem tiếp)

Doanh nghiệp phá rừng phòng hộ xây bể bơi

Ông Lê Đức Giang - Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), vừa ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Xứ Đoài (trụ sở ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) do vi phạm trong lĩnh vực đất đai và hoạt động xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp Xứ Đoài bị phạt 15 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất; phạt 30 triệu đồng với hành vi thi công xây dựng bể bơi khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trước đó, chính quyền nhận được phản ánh Công ty Xứ Đoài đã cho chặt hạ hàng loạt cây phi lao trên đất rừng phòng hộ sát biển, nhằm xây dựng một bể bơi rộng khoảng 200 m2 trong khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường. Trong diện tích rừng phòng hộ, doanh nghiệp này còn cho xây dựng 3 ki ốt kiên cố để bán hàng. (Xem tiếp)

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/lui-thoi-diem-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-tai-san-cua-ong-pham-sy-quy-do-tran-mua-lu-lich-su-o-yen-bai-3051167.html