Lùi ngày lên sàn của Black Pink, YG đang sợ TWICE?

Dù đã quay xong hết MV nhưng không hiểu vì lý do gì Black Pink vẫn phải hoãn ngày trở lại sang tận tháng sau.

Sau khi hay tin YG lùi lịch trở lại của Black Pink từ tháng 10 sang tháng 11, nhiều người đã bày tỏ hoài nghi về lý do đằng sau đó. Theo những gì người hâm mộ được biết, Black Pink đã hoàn tất việc bấm máy cho MV mới và sẵn sàng để lên sàn, vậy nguyên nhân là gì mà các cô gái vẫn chưa trở lại luôn trong tháng 10 này? Cái tên TWICE hẳn đã xuất hiện ngay trong đầu nhiều người lúc này.

Black Pink quay xong hết MV nhưng vẫn lùi lịch trở lại...

... là vì sợ TWICE?

Vào 24/10 tới đây, TWICE sẽ trở lại với ca khúc thứ ba, hay sau những gì mà "Like OOH-AHH" và "Cheer Up" làm được thì nhiều người thực sự đang mong đợi một "bom tấn" thứ ba. Màn tái xuất của TWICE hứa hẹn sẽ tiếp tục thổi tung các BXH như các cô gái đã làm được với hai hit quá sức thành công trước đó. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến YG ngần ngại không muốn để Black Pink lên sàn theo đúng lịch trình. Sức nóng của TWICE với hit thứ ba được cho là có nhiều khả năng sẽ làm lu mờ Black Pink.

Có người còn khẳng định chắc nịch rằng YG muốn chờ cho ca khúc của TWICE nguội bớt rồi mới tung ra Black Pink, sau đó tung hô gà nhà trên các phương tiện truyền thông như thể nhóm đã đánh bại đối thủ đến từ JYP.

- "TWICE và I.O.I trở lại nên YG phải thay đổi kế hoạch và lùi lịch trở lại của Black Pink 2 đến 3 tuần sau hai nhóm kia, và rồi chúng ta sẽ được thấy bài báo của OSEN về việc Black Pink đã đánh bật I.O.I và TWICE".

- "Tôi cũng thấy lạ vì chúng ta đều biết ông ấy thích để các nhóm của mình đối đầu với những nhóm khác rồi tung hô trên truyền thông về những màn đối đầu đó. Tất cả chúng ta đều nhớ những gì ông ấy đã làm trong trận chiến lịch sử SNSD x 2NE1 hồi năm 2014 nhưng thực sự vô lý khi ông ấy hoãn lịch trở lại của họ [Black Pink] khi mà MV đã quay xong hết. Black Pink thua EXO thì không sao nhưng nếu thua TWICE thì lòng tự tôn của ông ấy sẽ bị ảnh hưởng lắm. Đó cũng là lý do ông ta không để Black Pink biểu diễn ở M! Countdown lúc họ chẳng có cơ hội chiến thắng nào, rồi lấy lý do là nhóm bận đi quay CF, hẳn là họ đã quay CF suốt 4 tuần liền. Tôi rất thích Black Pink nhưng YG thật sự rất khó chịu".

- "Lần trước 2NE1 lên sàn muộn hơn SNSD một tuần nên thực ra cũng không tính là đối đầu công bằng được. Ông ta đợi cho SNSD nguội bớt rồi tung 2NE1 ra như kiểu so găng thật. Tôi nghĩ chiến thuật tương tự sẽ được áp dụng cho Black Pink chống lại I.O.I và TWICE".

- "2NE1 đã bao giờ trực tiếp đối đầu SNSD trong năm 2014 đâu. YG chỉ khiến mọi người nghĩ như thế thôi".

- "Ông ta đã làm tất cả những gì có thể để chắc chắn rằng 2NE1 sẽ lên sàn chậm hơn, ngay cả khi SNSD đã phải hoãn ngày trở lại vì mất dữ liệu MV. YG sau đó đã hoãn lịch trình của 2NE1 và lấy lý do là để ngày trở lại của nhóm trùng với sinh nhật CL".

Nguồn tham khảo: AK

Thăm dò ý kiến Bạn nghĩ YG có sợ TWICE thật không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chẳng có chuyện!

Nghe cũng hơi hơi có lý.

Sợ thật chứ còn gì nữa.

Theo Donkey Kong / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/lui-ngay-len-san-cua-black-pink-yg-dang-so-twice-20161013160637677.chn