Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang: Thi đua cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn

Trong những năm qua, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chặt chẽ. Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Khơi dậy tính chủ động, sáng tạo

Tại Trạm sửa chữa tổng hợp X82, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh), hàng chục sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện đang được cán bộ, quân nhân hoàn thiện để tham gia hội thi vào tháng 3 tới. Các sáng kiến, cải tiến đều xuất phát từ thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Tiêu biểu như “Thiết bị tháo máy nạp đạn pháo phòng không 37mm” của Đại úy Trần Nhật Linh, thợ sửa chữa vũ khí. Do quá trình thực hiện tháo máy nạp đạn pháo phòng không 37mm đã bộc lộ nhiều hạn chế như thao tác tháo lắp, vận chuyển máy nạp đạn ra khỏi hộp khóa nòng phải thực hiện trên mâm pháo với dụng cụ tháo, lắp hiện có, cần nhiều nhân lực, việc di chuyển máy nạp đạn gặp nhiều khó khăn…

Thực tế, máy nạp đạn có trọng lượng lên đến gần 100 kg gây ra rất nhiều khó khăn khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng. Sau nhiều ngày mày mò, thử nghiệm, đồng chí Linh đã cho ra đời sáng kiến “Thiết bị tháo máy nạp đạn pháo phòng không 37mm”. Đại úy Trần Nhật Linh chia sẻ: “Với thiết bị này có thể rút ngắn tối đa thời gian tháo, lắp máy nạp đạn pháo cao xạ 37mm. Thao tác thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị, nâng cao chất lượng sửa chữa và năng xuất lao động”. Cùng với đồng chí Linh, các cán bộ, quân nhân Phòng Kỹ thuật gấp rút hoàn thiện nhiều sáng kiến, cải tiến khác như “Thiết bị ép thủy lực tháo các chi tiết vòng bi”, “Bơm hút dầu thùng phi dùng khí nén”, “Sa bàn 3D dùng trong huấn luyện các phương án bảo vệ kho quân khí”…

Cán bộ, quân nhân Phòng Kỹ thuật nghiên cứu, chế tạo "Thiết bị ép thủy lực tháo các chi tiết vòng bi".

Được biết, 5 năm qua, Phòng Kỹ thuật đã có 80 sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện tham gia hội thi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Trong đó có 16 sáng kiến, cải tiến đạt giải cao và được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Theo Trung tá Khúc Xuân Hoàn, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, một trong những nhân tố cơ bản để phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả đó là chỉ huy đơn vị đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, những sáng kiến, cải tiến đều giúp tiết kiệm sức người, thời gian, tăng hiệu quả công việc, dễ thi công từ nguồn nguyên vật liệu sẵn có, giá thành hợp lý, dễ nhân rộng.

Cùng với Phòng Kỹ thuật, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đang tích cực lựa chọn những sáng kiến chất lượng để tham gia hội thi. Tại Ban CHQS TP Bắc Giang, đơn vị dự kiến đưa 18 sáng kiến, cải tiến tham dự hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh. Các sáng kiến được lựa chọn từ 60 sáng kiến, cải tiến do các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP thực hiện. Nhiều sáng kiến đã thể hiện tính sáng tạo, sát thực tiễn như “Máy tạo khói cầm tay” phục vụ huấn luyện diễn tập; “Pano cổ động thao trường thay đổi nội dung” giúp cho quá trình thay đổi pano cổ động tại thao trường, bãi tập nhất là khi thay đổi nội dung huấn luyện được nhanh chóng, thuận tiện, đúng với khoa mục huấn luyện. Nhiều sáng kiến, cải tiến khác mang lại hiệu quả trong huấn luyện cũng được lựa chọn tham gia hội thi như: Chân bia ẩn hiện tự động; Giá kiểm tra thăng bằng của súng và bắn mục tiêu di động…

Lan tỏa phong trào thi đua

Để phong trào “Nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện” được đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hỗ trợ kinh phí, khen thưởng, động viên kịp thời.

Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS cho biết: Hằng năm, nội dung nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được xác định cụ thể trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và kế hoạch công tác của chỉ huy. Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đó là "Câu lạc bộ kỹ thuật", "Tổ khoa học kỹ thuật", phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Đồng thời, đưa hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, chiến sĩ từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các cấp nên phong trào “Nghiên cứu sáng kiến, cải tiến trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ huấn luyện” trong lực lượng vũ trang tỉnh phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, các đơn vị đã nghiên cứu được hơn 1 nghìn sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ. Trong đó, hàng trăm sáng kiến, cải tiến được áp dụng hiệu quả trong công tác huấn luyện, diễn tập, nhiều sáng kiến được lựa chọn tham gia thi cấp tỉnh, quân khu đạt kết quả cao.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thường xuyên cập nhật các hoạt động thông tin khoa học, kỹ thuật quân sự cho mọi đối tượng. Yêu cầu chỉ huy các cấp có chế độ, quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích, động viên kịp thời nhằm khơi nguồn đam mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Bài, ảnh: Phạm Đoàn

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/399499/luc-luong-vu-trang-tinh-ba-c-giang-thi-dua-cai-tien-ky-thuat-ung-dung-vao-thuc-tien.html