Lực lượng Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

Chiều 10-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 728/771 vụ (đạt 94,4%), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 100 vụ; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,9%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tội phạm về trật tự xã hội giảm 9,8% so với năm 2022…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Phú Bình).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những thành tích Công an tỉnh đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Trước mắt, lực lượng Công an tỉnh cần tập trung bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn tỉnh, để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, vui tươi, an toàn...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong điều tra, khám phá vụ án chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" tặng 13 đơn vị cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202401/luc-luong-cong-an-tinh-phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-bao-dam-an-ninhtrat-tu-5882387/