Lực lượng an ninh Tunisia giải cứu 126 người di cư trên Địa Trung Hải

Ngày 27-5, các lực lượng an ninh Tunisia đã giải cứu 126 người di cư đến từ tiểu vùng Sahara khi những người này đang cố vượt Địa Trung Hải tới châu Âu từ Libya.

Ông Mongi Slim, một quan chức của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết, một số ngư dân đánh bắt trên biển đã thông báo với giới chức Tunisia về sự xuất hiện một chiếc tàu đang trong tình trạng sắp đắm ở ngoài khơi thành phố duyên hải Ben Guerdane, thuộc miền Nam Tunisia, gần biên giới với Libya. Lực lượng an ninh Tunisia đã tiến hành giải cứu và cứu được 126 người di cư, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai và 3 trẻ em. Hầu hết số người này đến từ các các nước Nigeria, Mali và Gambia và khởi hành từ Libya. Những người di cư này đã được đưa tới cảng Zarzis để nhận hỗ trợ đầu tiên trước khi được chuyển tới khu vực lân cận Medenine.

Những kẻ buôn người đã lợi dụng tình trạng bất ổn an ninh và chính trị ở Libya kể từ cuộc chính biến năm 2011 để gia tăng các hoạt động phi pháp, nhất là vận chuyển trái phép người di cư sang châu Âu. Trước đó, ngày 26-5, hơn 3.400 người di cư cũng đã được giải cứu ở vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người được giải cứu trong 4 ngày qua lên khoảng 10.000.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/luc-luong-an-ninh-tunisia-giai-cuu-126-nguoi-di-cu-tren-dia-trung-hai-508489