Lực lượng 141 phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Tối 27, rạng sáng 28/10, các tổ công tác 141 Công an Hà Nội triển khai cắm chốt công khai và hóa trang tuần tra kiểm soát trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai đã kịp thời phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, 34 phương tiện, 35 đối tượng có các hành vi lạng lách, nẹt pô xe, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, tối 27/10, tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trên phố Xã Đàn (Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội), hướng từ Ô Chợ Dừa đi hầm Kim Liên.

Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội)

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Thấy vậy đối tượng điều khiển phương tiện tấp vào lề đường và bất ngờ vứt xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng lập tức truy đuổi, kịp thời khống chế đối tượng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu 2 túi thảo mộc khô nghi cần sa và một túi chứa 2 viên màu hồng xanh nghi ma túy tổng hợp. Danh tính đối tượng được xác định là Đ.N.H. (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng về Công an phường Nam Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.

Cảnh sát kịp thời khống chế đối tượng bỏ chạy

Số ma túy mà H. giấu trong người bị cảnh sát phát hiện

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác Y1/141 hóa trang làm nhiệm vụ tại quận Đống Đa, phát hiện 2 thanh niên phóng qua chốt tổ công tác Y3/141 với tốc độ cao, có biểu hiện thông chốt, trêu lực lượng đang làm nhiệm vụ nên đã bí mật bám theo.

Hai thanh niên bị tổ công tác Y1/141 bắt giữ

Đến khu vực nút giao Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn thì tổ công tác dừng được xe để kiểm tra hai đối tượng. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai người này tàng trữ một gói "cỏ Mỹ". Tổ công tác Y1/141 đã bàn giao hai đối tượng cho Công an phường Phương Liên tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, trong tối 27/10, các tổ công tác 141 triển khai cắm chốt và hóa trang trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai đã phát hiện, xử lý 29 trường hợp vi phạm (trong đó 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện 7 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật thu giữ: 4 gói chứa chất nghi ma túy, 2 gói thảo mộc nghi cần sa, 74 bình kim loại nghi chứa khí cười, 1 xe mô tô nghi xe tang vật.

Ngoài ra các tổ công tác hóa trang đã kịp thời bắt giữ 34 phương tiện, 35 đối tượng có các hành vi lạng lách, nẹt pô xe, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, bàn giao cho Công an phường sở tại xác minh, giải quyết.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luc-luong-141-phat-hien-8-doi-tuong-co-dau-hieu-pham-phap-hinh-su-post556165.antd