Lực lượng 141 Công an Hà Nội lần đầu hé lộ kho vũ khí tang vật thu giữ được

Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 141 - Công an Hà Nội đã thu giữ được 21 súng quân dụng, hơn 300 viên đạn, 46 súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 995 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, 203 bình xịt cay...

Trong năm 5 thực hiện kế hoạch 141 – Công an Hà Nội đã huy động 37.670 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp phòng PK20E và công an các quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các điểm công cộng trên địa bàn.

Các đối tượng bị lực lượng CS 141 bắt giữ.

Không chỉ có vậy, lực lượng 141 còn tập trung các ngày lễ cuối tuần, ngày Lễ, Tết, thời gian diễn ra kỳ họp của trung ương Đảng, Quốc hội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các sự kiện lớn của đất nước và Thành Phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Công tác phối hợp phát huy tác dụng tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm rõ rệt tình trạng thanh thiếu niên tập trung thành nhóm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vào các ngày cuối tuần, ngày Lễ, Tết, các sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao hoặc các ngày có thời tiết nắng nóng.

Qua các công tác phối hợp phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 40 đối tượng có hành vi tụ tập thành nhóm đông, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trạt tự công cộng. Khởi tố 3 vụ, 24 đối tượng và xử lý hành chính 1 vụ, 3 đối tượng, phạt hành chính 21.290.000đ. Do đó, đã tạo tính răn đe, phòng ngừa không để xảy ra các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây búc xúc dư luận.

Trong sáng nay (18/10), lực lượng CS 141 - Công an TP Hà Nội, tổng kết 5 năm hoạt động.

Ngoài ra, lực lượng 141 đã huy động trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động người dân tại những vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận không đến địa điểm có hoạt động mê tín dị đoan (xã Hồng Quang, Ứng Hòa) để lễ bái, đảm bảo an ninh trật tự tại vùng ngoại thành.

Bên cạnh đó, lực lượng 141 còn chia cắt các đối tượng chính trị, lợi dụng tự do dân chủ và một số việc nhạy cảm để tụ tập biểu tình, tuần hành tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố và kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng đeo băng rôn, khẩu hiệu vận chuyển tài liệu có nội dụng trái phép giao các đơn vị chức năng giải quyết.

Tiếp đến lực lượng 141 còn cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thực hiện thi công một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố... Kết quả xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đã kiểm tra xử lý 191.771 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt hành chính 112.205.000.000đ.

Bình hơi cay tang vật của các đối tượng.

Trong đó, tạm giữ 76.912 phương tiện, 55.796 bộ giấy tờ, phạt hành chính tại chỗ 58.973 trường hợp. Kết quả xử lý vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm tội Đã phát hiện, bắt giữ: 5.094 vụ, 6.655 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giaocho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền, truy tố 949 vụ, 1261 bị can, xử lý hành chính 2.475 vụ, 3.301 đói tượng, phạt hành chính 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, lượng lượng 141 còn phát hiện 3.133 vụ có dấu hiệu tội phạm về hình sự (xâm phạm sở hữu 553 vụ, chống người thi hành công vụ 105 vụ, đua xe trái phép 29 vụ, tàng trữ vũ khí. CCHT: 956 vụ, tội phạm khác 1.490 vụ). Lực lượng 141 đã thu giữ 21 súng quân dụng (1 súng AK, 11 súng K59, 5 súng k54, 4 súng colt xoay) và hơn 300 viên đạn, 94 súng CCHT và súng tự chế (14 colt tự chế, 6 súng bút, 10 súng bắn đạn bi, 3 súng bắn đạn hoa cải, 7 súng săn, 4 súng hơi, 2 súng bắn đạn nổ, 48 súng CCHT) và trên 800 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD; 995 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, sắt, nỏ, 203 bình xịt cay; 375 dùi cui các loại.

Không chỉ có vậy, lực lượng 141 còn thu 34,432g chất nổ, 1.051 xe moto nghi tang vật, 342 bộ vam phá khóa. 4 xà cầy, 6 đục... Phát hiện 1.754 vụ có dấu hiệu về ma túy. Tang vật thu giữ: 18.000g ma túy các loại, 32 cân điện tử, 235 dụng cụ sử dụng ma túy, 1 máy sản xuất tài mà và một số tang vật liên quan Phát hiện 14 vụ có dâu hiệu vi phạm về môi trường.

Súng và bình hơi cay.

Tang vật thu giữ 130kg rắn hổ mang chúa, 1 cá thể hổ đã bị giết thịt, trê 17000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc xuất xứ , 30 thùng động nội tạng động vật bốc mùi hôi thối,... Phát hiên 193 vụ có dấu hiệu vi phạm về kinh tế. T

ang vật thu giữ 3 xe oto nhập lậu 236 bánh pháo nổ các loại, 230 quả pháo hình lựu đạn, 10 cây pháo hoa , gần 40.000 sim điện thoại; gần 30.000 đĩa phim lậu; hơn 500 thùng rượu ngoại; 6000 hộp mỹ phẩm và nước hoa, 4.848 kính mắt 8750 bao thuốc lá; 260 bộ phát tín hiệu ăng ten chảo 1.027 điện thoại di động …

Đủ loại vũ khí của các đối tượng bị CS 141 khống chế và thu giữ.

Các loại dao, kiếm, súng... bị CS 141 Công an TP Hà Nội thu giữ.

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/luc-luong-141-cong-an-ha-noi-lan-dau-he-lo-kho-vu-khi-tang-vat-thu-giu-duoc-post211781.info