LUALA Concert: Sức hút của một dự án âm nhạc cộng đồng

NDĐT - LUALA Concert Xuân Hè 2013 sẽ khởi màn tuần diễn đầu tiên vào thứ bảy 20-4. Đến mùa thứ tư, dự án âm nhạc cộng đồng này cho thấy sự thu hút không chỉ đối với nghệ sĩ, công chúng mà còn cả… nhà tài trợ.

Nghệ sĩ violin Xuân Huy với dàn nhạc dây cổ điển.

Kết hợp truyền thống và thể nghiệm

Nếu chương trình hòa nhạc Thu Đông là sự chỉn chu nghiêm ngắn của phong cách cổ điển và bán cổ điển, thì Xuân Hè lại là sân chơi cho những thể nghiệm và ngẫu hứng.

Theo công bố chính thức của ban tổ chức, chương trình Xuân – Hè năm nay là sự kết hợp của jazz, contemporary piano hay du ca với các loại hình âm nhạc truyền thống. Rất nhiều tò mò cho công chúng, khi chương trình đưa ra các tiết mục: sự kết hợp giữa ban nhạc Jazz với các nghệ sĩ cải lương và hát văn, piano biểu diễn cùng với nghệ thuật hát tuồng, hát văn, hò Huế, hoặc giao hưởng kết hợp với cải lương…

Các nghệ sĩ nổi tiếng của ban nhạc Phù Sa gồm có Quyền Thiện Đắc, Vũ Ngọc Hà và Lê Quốc Hưng sẽ cùng với NSƯT Đào Văn Trung giới thiệu những thể nghiệm mới. Còn âm nhạc điện tử, mà “đại diện” là nghệ sĩ Trí Minh sẽ kết hợp cùng các nghệ sĩ của âm nhạc cổ truyền như NSND Xuân Hoạch, NSƯT Trà My…

Lê Cát Trọng Lý sẽ lần đầu “du ca” trên đường phố Hà Nội cùng với nghệ sĩ kèn môi Đức Minh, các nghệ sĩ Xuân Trường, Ngô Hồng Quân.. Đặc biệt, lần đầu tiên dàn nhạc Làng Tôi từng góp phần làm nên thành công của vở xiếc Làng tôi trình diễn ngoài phố miễn phí với một tiết mục vô cùng mới lạ.

Một thể nghiệm đã khá quen với những khán giả hay đến các thính phòng, cũng lại lần đầu tiên ra đường phố trình diễn miễn phí: đó là tiết mục kết hợp táo bạo giữa piano với tuồng, hát văn, hò Huế của hai nghệ sĩ Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên. Lần diễn ngoài phố này, chị cho biết sẽ kết hợp cùng các NSND Thanh Hoài, Lê Xuân Quý…

Một ngạc nhiên gây tò mò thú vị, đó là tiết mục giao hưởng kết hợp với cải lương. Sẽ là một “bí mật” lớn khi ban tổ chức cho biết, cây đàn violin của nghệ sĩ Xuân Huy sẽ cùng với sáng tạo của NSƯT Đào Văn Trung để làm nên những “biến thể” mới cho cổ điển và cải lương.

Sức hút

Không chỉ thu hút các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch và các nghệ sĩ tài năng như Xuân Huy, Trần Thị Mơ… ngay từ những ngày đầu, LUALA ngày càng kéo thêm nhiều nghệ sĩ mong muốn tham gia biểu diễn.

LUALA cũng lần đầu tiên ghi dấu việc nghệ sĩ cổ điển gạo cội như cây cello Bùi Gia Tường, ca sĩ-NSND Quang Thọ… cho đến các “diva” nhạc nhẹ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, các giọng ca thính phòng -opera như Hà Phạm Thăng Long, Hồng Vy… xuống vỉa hè đường phố biểu diễn miễn phí cho công chúng.

Đến mùa này, danh sách nghệ sĩ đã dài hơn, hiện diện đông đảo đủ các loại hình âm nhạc của nước nhà: Từ cổ điển cho đến đương đại, từ truyền thống dân tộc cho đến âm nhạc hiện đại của phương Tây. Có thể nói, chương trình đã quy tụ được hầu hết các nghệ sĩ nổi danh ở các loại hình âm nhạc: cây saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ âm nhạcđiện tử Trí Minh, ca sĩ du ca Lê Cát Trọng Lý, các nghệ sĩ của âm nhạc cổ truyền: NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài, NSƯT Trà My, Quang Minh, Khương Cường, Lê Minh Chiều, Lê Xuân Quý, Nguyễn Ngọc Khánh, Như Thắng, Trần Luận, nghệ sĩ đàn môi Đức Minh, pianist Phó An My…

Điều đáng ghi nhận nữa, đó chính là sức hút đối với các nhà tài trợ. Khi khởi xướng dự án này, Đỗ Ngọc Minh, Giám đốc Công ty DX và ông chủ của nhãn hiệu thời trang LUALA chỉ có một mình. Chỉ đến chương trình thứ hai, đã có thêm vài nhà tài trợ khác. Và cho đến mùa thứ thứ tư này, danh sách các nhà tài trợ đã kéo dài thêm: Vietnam Airlines, Eco Park, Macadamia, Red Apron…

Có được thành công đó, chính là bởi tinh thần làm nghệ thuật cống hiến cho công chúng. Mỗi buổi trình tấu miễn phí và đầy thăng hoa trên vỉa hè số 61 Lý Thái Tổ, lượng công chúng đến nghe ngày một đông. Cho đến mùa Thu Đông năm 2012, có lúc thu hút đến chừng hơn 400 khán giả. Số lượng đó gần bằng một buổi hòa nhạc trong Nhà hát Lớn.

Hướng đến một sân chơi được nhân rộng hơn, năm nay sẽ có một buổi diễn đặc biệt của dàn nhạc dây cho nghệ sĩ Xuân Huy chủ trì sẽ diễn ra tại khu đô thị Ecopark.-

Chỉ có một điều đáng tiếc, đến mùa diễn năm nay, do tính chất của chương trình như ông Đỗ Ngọc Minh cho biết, các buổi biểu diễn sẽ bị rút bớt xuống. Mùa diễn Xuân Hè thay vì bốn tuần nay chỉ còn ba tuần với sáu buổi, các buổi biểu diễn vào sáng chủ nhật cũng sẽ bị rút bỏ.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn cùng Dàn nhạc trong chương trình LUALA Thu Đông 2012.

Những người cao tuổi đến với LUALA để tìm lại những giá trị cổ điển và truyền thống.

MINH NHẬT

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/vanhoa/dong-chay/item/20127802-luala-concert-suc-hut-cua-mot-du-an-am-nhac-cong-dong.html