Lữ đoàn Phòng không 214 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 17-7, Lữ đoàn Phòng không 214, Quân khu 3 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (17-7-1957/17-7-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 60 năm qua.

Cách đây 60 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, ngày 17-7-1957, tại đồi Bảo Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trung đoàn Phòng không 214 (tiền thân của Lữ đoàn Phòng không 214 ngày nay) được thành lập; là một trong những Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, vừa lao động sản xuất, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và tặng bức trướng của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cho Lữ đoàn.

Trong hai cuộc chống chiến tranh phá hoại ra miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, Lữ đoàn Phòng không 214 đã tham gia 4.339 trận, bắn rơi 187 máy bay, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Ngày 18-6-1969, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân”; được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công, tiếp tục xây đắp và tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc”.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước và cấp trên trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 24 Huân chương Quân công; 157 Huân chương chiến công; 240 cờ thưởng các loại; 02 đồng chí được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương chiến công, chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hải Sản chúc mừng và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Lữ đoàn đã đạt được 60 năm qua; đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Chủ động tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến, canh gác ngày đêm bảo đảm an toàn, mạng canh trực phòng không chất lượng tốt, bảo đảm nắm địch, quản lý được địch từ xa, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đóng quân, tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lữ đoàn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và tặng bức trướng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cho lữ đoàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-phong-khong-214-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-512633