Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 chuẩn bị tốt Hội thi 'Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp'

Ngày 28-5, đoàn công tác Tổng cục Hậu Cần (TCHC) do Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm TCHC, trưởng Ban chỉ đạo Hội thi 'Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp' toàn quân năm 2021 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội thi tại Lữ đoàn 25 Công binh (Quân khu 9).

Lữ đoàn 25 Công binh tiến hành sửa chữa, xây dựng khu tăng gia sản xuất

Năm 2021, Lữ đoàn 25 Công binh được Quân khu 9 chọn làm điểm cho hội thi. Với quyết tâm cao tham gia hội thi đạt kết quả tốt, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng đúng quy định; quản lý, sử dụng điện, nước an toàn, tiết kiệm. Lữ đoàn tiến hành củng cố, sửa chữa, làm mới nhiều hạng mục công trình, trọng tâm là tổng vệ sinh doanh trại, sắp xếp củng cố, sửa chữa, thay mới biển bảng hư hỏng xuống cấp; trồng cây xanh, cây kiểng, bồn hoa, tạo cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị sạch đẹp…. Tổng khối lượng cải tạo, củng cố, vệ sinh doanh trại đạt 85% kế hoạch. Trong doanh trại lữ đoàn không có nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt, làm việc trong nhà ở doanh trại cải thiện rõ rệt.

Đoàn công tác kiểm tra bếp ăn của đơn vị.

Sau khi phát động phong trào thi đua cao điểm về hội thi, lữ đoàn xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến, cách làm hay như: Sản xuất khung nhà tiền chế phục vụ đơn vị đóng quân dã ngoại, phục vụ diễn tập; sáng kiến bồn nước đặt trên xe đẩy phục vụ chăm sóc cây kiểng hoặc sử dụng trong phòng, chống cháy nổ…

Quang cảnh buổi làm việc

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng biểu dương tinh thần tích cực và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 Công binh trong triển khai thực hiện toàn diện các nội dung hội thi; đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn cần tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng các nguồn lực tại địa phương, tập trung xây dựng doanh trại theo đúng các nội dung, chỉ tiêu của hội thi; tổ chức phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về ý nghĩa của hội thi; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả trong xây dựng các công trình, cảnh quan tại đơn vị; khắc phục những hạn chế, tồn tại mà thành viên đoàn kiểm tra đã chỉ ra, hoàn thành các tiêu chí hội thi đúng thời gian quy định...

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-cong-binh-25-quan-khu-9-chuan-bi-tot-hoi-thi-doanh-trai-chinh-quy-xanh-sach-dep-660885