Long 'ma'- kẻ cầm đầu xả súng bắn chết lễ tân nhà nghỉ sa lưới

Sau thời gian lẩn trốn sang nước ngoài, khi vừa về nước, Long “ma” đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Long "ma"

Ngày 12/11, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hà Nội cho biết đã phối hợp với lực lượng Bộ Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ và di lý Nguyễn Vinh Long (tự Long “ma”) – nghi phạm cầm đầu vụ xả súng vào nhà nghỉ tại phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy vào rạng sáng 27/10 khiến 2 người thương vong.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây ra vụ thanh toán “nhầm” khiến một lễ tân nhà nghỉ thiệt mạng. Long “ma” và các đàn em đã cùng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Biết anh Lường Văn Luyện (Lễ tân nhà nghỉ) đã chết, Long liền mang 2 khẩu súng AK và 1 khẩu súng ngắn đến nhà một đối tượng khác trong nhóm tên Mai Vũ Long (45 tuổi, Ba Đình, Hà Nội, 3 tiền án, 2 tiền sự) gửi lại rồi bỏ trốn.

Sau khi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra vụ trọng án này, đã có 4 nghi can liên quan đến vụ nổ súng là đàn em của Long bị bắt giữ. Bao gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, ở quận Ba Đình), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) và Mai Vũ Long.

Cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm bỏ trốn là Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma” 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Tiến (tức Tiến lợn, 26 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khám xét nơi ở của các nghi can, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 2 súng AK, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại cùng nhiều đao, kiếm…

Trong khi các đàn em lần lượt sa lưới thì Long “ma” sau khi gửi súng cho Mai Vũ Long cất giữ thì y cũng biệt tích. Nhận định đối tượng có thể trốn sang biên giới, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và bộ đội biên phòng tỉnh này tích cực trùy tìm.

Đêm 11/11, Long “ma” từ biên giới Trung Quốc về nước thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Đến sáng 12/11, Công an Hà Nội đã di lý đối tượng về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hiếu

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201611/long-ma-ke-cam-dau-xa-sung-ban-chet-le-tan-nha-nghi-sa-luoi-547117/