Lồng ghép tuyên truyền hiệu quả giáo dục về giới trong trường học

Học sinh Trường THPT Cao Lộc tham gia ngoại khóa về giáo dục giới

– Với mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng liên quan đến giới và bảo vệ trẻ em. Thời gian quan, các trường học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường học nằm trên địa bàn thuộc Dự án 8 đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền lồng ghép trong các bài giảng, thành lập câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, hoạt động ngoại khóa… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về giới cho học sinh.

Có dịp đến với Trường THCS 1, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, được tham dự buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 lần. Tại đây các em được bổ sung những kiến thức về quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, bạo lực học đường… thông qua các trò chơi như vẽ tranh, thảo luận nhóm, đóng kịch… thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

Em Phùng Thị Anh Thơ, học sinh lớp 9B, Trường THCS I xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, thành viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho biết: CLB được thành lập từ tháng 4/2023 với 30 thành viên là học sinh các khối lớp trong nhà trường. Khi tham gia CLB em thường xuyên được đọc nội dung tuyên truyền về Luật Trẻ em, bình đẳng giới, hôn nhân cận huyết… Từ những kiến thức được tiếp thu, em tiếp tục tuyên truyền về các nội dung này cho các bạn trong trường.

Được biết, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong chuỗi các hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030 do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) chủ trì thực hiện. Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay hội LHPN các cấp đã phối hợp với các trường học thuộc 11 huyện trên địa bàn tỉnh thành lập và ra mắt 84 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với trên 2.500 thành viên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng đến công tác truyền thông trực tiếp, đa dạng hơn nữa các hình thức giáo dục giới, bình đẳng giới. Từ đó, cùng với các cơ sở giáo dục trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về giới, giúp các em trưởng thành hơn.

Không chỉ riêng CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thời gian qua 100% các trường học từ bậc mầm non đến THPT đều linh hoạt lồng ghép các kiến thức về giới cho học sinh dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể, hằng năm, 100% trường học đều tổ chức tìm hiểu những kiến thức liên quan đến giới phù hợp với độ tuổi qua các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa; mỗi năm học ít nhất 1 lần các trường tổ chức giáo dục về giới, thông điệp bình đẳng giới thông qua hình thức sân khấu hóa… Tại các chương trình, hầu hết học sinh được tìm hiểu một số nội dung như: phân biệt giới tính; thế nào là bình đẳng giới; kỹ năng phòng, chống xâm hại; kỹ năng sống; vấn đề tảo hôn hay mất cân bằng giới tính…

Thầy Đặng Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho biết: Năm học 2023 – 2024, toàn trường có 30 lớp học với trên 1.000 học sinh. Nhằm nâng cao kiến thức về giới cho học sinh, thời gian qua, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ động tích hợp nội dung giáo dục giới, bình đẳng giới trong bài giảng; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề ít nhất 1 buổi/năm học; thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường để kịp thời nắm bắt tâm sinh lý học sinh để động viên, tư vấn, hướng dẫn các em giải quyết các vấn đề…

Với một số cách làm, biện pháp trên về công tác giáo dục giới trong trường học đã mang lại những kết quả tích cực. Trẻ em, vị thành niên trên địa bàn tỉnh đã biết bảo vệ bản thân, hiểu biết thêm về quyền trẻ em và bình đẳng giới. Qua đó, trong 3 năm học gần đây, không có trường hợp xâm hại tình dục trong nhà trường.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc giáo dục về giới cho học sinh là việc hết sức cần thiết, giúp các em nâng cao hiểu biết, tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại, đồng thời, biết tự bảo vệ mình trong các mối quan hệ tình bạn, tình yêu, tránh mắc phải những sai lầm đáng tiếc ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai sau này. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục khuyến khích các trường học tổ chức lồng ghép đa dạng hơn nữa những kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới cho học sinh như: đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thức của nhà trường; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về giới… Chúng tôi mong muốn, các trường học tiếp tục có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác giáo dục giới từ đó góp phần giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện.

THU HIỀN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/631919-long-ghep-tuyen-truyen-hieu-qua-giao-duc-ve-gioi-trong-truong-hoc.html