Long An – HAGL vòng 7 V-League: Vực dậy từ đống tro tàn

Liệu tân HLV trưởng Minh Phương sẽ làm gì trước một Long An đang trải qua khủng hoàng toàn diện sau “scandal” lớn nhất trong lịch sử đội bóng, đặc biệt khi đối thủ của họ là một HAGL đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết.

Cả Chủ tịch, HLV trưởng lẫn 2 cầu thủ trụ cột đều bị “treo giò” khiến CLB Long An rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử. Còn đáng buồn hơn nữa là họ đang “ngụp lặn” dưới đáy BXH V-League. Sau 6 vòng đấu, thành tích của Long An trên sân nhà Tân An cũng là rất tệ hại. Họ đá 3 trận thì thua 2 và chỉ hòa 1. Thành tích sân khách thậm chí còn tốt hơn khi giành được một chiến thắng. Việc mời ngôi sao một thời của đội bóng – tuyển thủ quốc gia Minh Phương về tiếp quản CLB là liều thuốc tinh thần rất giá trị trong thời điểm hiện tại.

Nhưng việc tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam rời vị trí GĐKT đội bóng quê nhà Bình Phước để đồng ý làm HLV, với hi vọng cứu giúp Long An thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại quả thực là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Chặng đường của nhà cầm quân trẻ tuổi này sắp tới sẽ rất chông gai. Trong bối cảnh vừa trải qua một cuộc cải tổ với việc thay Chủ tịch, sa thải HLV và tìm những vị trí tương ứng thế chỗ, Long An sẽ phải cần rất nhiều “may mắn” trong cuộc tiếp đón HAGL ở khuân khổ vòng 7 V-League chiều 25/2.

: Long An sẽ phải cần rất nhiều “may mắn” trong cuộc đối đầu HAGL vào chiều 25/2.

Nói về trận đấu với HAGL chiều 25/2, nhà cầm quân trẻ Minh Phương nhận định: “Chúng tôi mong dành tặng chiến thắng cho CĐV để xoa dịu nỗi buồn vừa qua. Trận đấu với HAGL rất quan trọng, món quà lớn nhất tôi muốn mang đến cho Long An trong ngày ra mắt là 3 điểm trước HAGL. Trong quá khứ, ĐTLA đã từng thua 0-3 rồi thắng ngược HAGL 4-3 ở Long An. Đó là trận đấu xuất sắc nhất của CLB và tôi sẽ truyền đạt những kiến thức cần thiết của tôi cho anh em cầu thủ. Chắc chắn nhiều CĐV đứng về CLB sẽ đến ủng hộ chúng tôi, đặc biệt sau biến cố vừa qua. Thực sự giữa ĐTLA và HAGL ngày xưa là những trận đấu rất hay. Tôi tin chắc anh em cầu thủ cũng muốn có những trận đấu như thế”.

Trái ngược với Long An, HAGL đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ. Có thể nhìn ra quãng nghỉ tết vừa qua đã ‘hồi sinh’ HAGL sau 3 thất bại liên tiếp trước đó. Từ trận hòa 1-1 trước Sài Gòn ở vòng 4 V-League, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn gặt hái liên tiếp 2 chiến thắng trước XSKT Cần Thơ và B.Bình Dương. Qua từng trận, đội bóng phố núi đều cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi. Sự trở lại của Công Phượng, khát khao chiến thắng của Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã khiến đội bóng phố núi hiện tại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trận đấu giữa Long An vs HAGL sẽ diễn ra lúc 17h30 chiều 25/2 và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 (VPF, TTTV).

Đỗ Bảo – Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/long-an-hagl-vong-7-vleague-vuc-day-tu-dong-tro-tan-229719.html