Nóng: Chủ tịch CLB Long An xin từ chức sau "trò hề" bóng đá VN

Chiều ngày 20/2, chủ tịch CLB Long An, ông Võ Thành Nhiệm đã nộp đơn xin từ chức sau sự cố xảy ra trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League.

Video ông Võ Thành Nhiệm và các bên phản ứng sau sự cố (nguồn VTV):

Theo thông tin mới nhận được, ông Võ Thành Nhiệm, chủ tịch CLB Long An đã chủ động nộp đơn từ chức lên Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá Long An.

Ông Nhiệm cho rằng khi sự cố xảy ra, người đứng đầu đội bóng phải chịu trách nhiệm cao nhất. Đó là văn hóa từ chức cần phải có. Ông cũng khẳng định, dù lá đơn từ chức của ông không được phê duyệt thì ông cũng nhất quyết xin nghỉ để nhường chỗ cho người khác có thể làm cho đội bóng tốt hơn.

Trước đó là người trực tiếp xem trận đấu và có cả hành động lao vào sân để nói chuyện với trọng tài chính, chủ tịch CLB Long An – ông Võ Thành Nhiệm bức xúc nhấn mạnh: “Với vai trò là lãnh đạo cao nhất của CLB Long An, tôi không đồng ý với những quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu. Ngay chính quả phạt 11 m đầu tiên chúng tôi cũng bị ép. Tình huống đó cầu thủ của chúng tôi để khép tay rất sát người nhưng vẫn bị thổi phạt đến.

Lúc đó đội chúng tôi đang dẫn trước. Tiếp theo đó ai cũng thấy, TP.HCM vượt lên và chúng tôi gỡ hòa. Khi đồng hồ gần hết giờ, trọng tài bắt buộc cho đội chủ nhà thắng nên tiếp tục thổi 11 m cho TP.HCM”.

Ông Nhiệm bắt tay với Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM - Lê Công Vinh sau trận đấu

Nhận xét về các quyết định của trọng tài, ông Nhiệm cho rằng các quyết định này không hề nằm ở vấn đề chuyên môn, bởi trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư là một trọng tài có tiếng, nhiều kinh nghiệm.

Lãnh đạo của CLB Long An tố việc trọng tài đã bắt buộc đội bóng của mình phải thua trong trận đấu này và lý giải vì sao các cầu thủ đội khách không tiếp tục thi đấu mà “thả rông” khung thành cho đối thủ mặc sức ghi bàn. Theo chủ tịch CLB Long An, ông không hiểu vì sao đội nhà bị thổi quả phạt đền thứ 2. Ông Nhiệm nhận định rõ ràng trọng tài đã buộc họ phải thua ở trận này.

“Nếu vậy thì đó, cầu thủ của chúng tôi bỏ cho đối thủ đá để thua. Chứ giờ chúng tôi nếu đá tiếp, có gỡ hòa cũng bị trọng tài ép cho thua tiếp, vừa mất sức vừa không được gì”, ông Nhiệm nói.

Nhìn xa hơn, chủ tịch CLB có nhiều năm thi đấu V-League cho biết sẵn sàng bỏ làm bóng đá nếu những tiêu cực tại sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam tiếp tục diễn ra.

“Nếu bóng đá Việt Nam còn có những trọng tài như vậy tồn tại thì chẳng có ai thèm xem và cũng chẳng có ai dám chơi bóng đá nữa. Thậm chí nếu tình trạng này tiếp tục, chúng tôi sẵn sàng bỏ không làm bóng đá. Chúng tôi đá sân nhà đã bị ép, đi sân khách còn bị ép hơn, mà còn ép rất trắng trợn. Chúng tôi thật sự quá thất vọng. Trong một trận đấu có rất nhiều lãnh đạo bóng đá Việt, có Trưởng Ban tổ chức giải, có đông đảo khán già và truyền thông mà trọng tài có thể xử lý như vậy”.

Chia sẻ về quyết định từ chức sau những “trò hề” của các cầu thủ Long An trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League 2017, ông Nhiệm cho biết: “Bây giờ, tôi đang chuẩn bị giải trình sự việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Long An.

Bản thân tôi hiện đang vô cùng mệt mỏi và chịu rất nhiều áp lực. Hơn nữa, dù tôi không phải là người chỉ đạo các cầu thủ Long An làm vậy nhưng với tư cách là người đứng đầu đội bóng, chủ tịch CLB, tôi phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi đã quyết định xin nghỉ, dù nhiều người không ủng hộ nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ nghỉ.”

DA

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/long-an-doi-bo-bong-da-to-trong-tai-ep-trang-tron-c9a499827.html