Lợi thế khi tham gia xét tuyển sớm

ThS Nguyễn Thái Châu, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp (Trường đại học Tài chính - Marketing) tư vấn cho thí sinh Phú Yên tại một chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021. Ảnh: MẠNH THÚY

Những năm gần đây, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học còn sử dụng xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển từ kết quả bài thi đánh giá năng lực. Hiện đã có nhiều thí sinh trúng tuyển đợt 1 bằng các hình thức xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển từ kết quả bài thi đánh giá năng lực.

Trúng tuyển sớm

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thí sinh có xu hướng quan tâm nhiều đến xét tuyển bằng học bạ. Do vậy, các trường dự kiến năm nay điểm trúng tuyển các đợt sau có thể tăng, nhất là với các ngành hot.

Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển của 4 phương thức xét tuyển đầu tiên năm 2021, gồm: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển học sinh giỏi; Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực.

Theo đó, các ngành Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Thương mại điện tử…, thí sinh phải có điểm trung bình từ 9 trở lên trước khi quy đổi, đồng thời đáp ứng tất cả tiêu chí: là học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS) từ 6.5-7.0, đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố. Còn nếu vào các ngành này bằng điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh phải có số điểm từ 950-1.000 điểm.

Em Trần Quốc Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Em đăng ký xét tuyển vào ngành Thương mại điện tử (Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) bằng phương thức dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và đã trúng tuyển. Vậy nên, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến, em chỉ cần đỗ tốt nghiệp là được”.

Mặc dù ngày 15/6 mới là hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký xét học bạ, nhưng đến thời điểm này, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 44.000 nguyện vọng xét tuyển vào trường. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển này là hơn 3.000.

TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên nhà trường, cho biết những ngành được đăng ký nhiều nhất là: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hơn 3.000 nguyện vọng), Công nghệ thông tin (hơn 2.300 nguyện vọng), Công nghệ kỹ thuật ô tô (hơn 2.000 nguyện vọng), Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Công nghệ điều khiển và tự động hóa... Năm nay, trường xét điểm trung bình học bạ THPT trong 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên.

Đa số các trường đại học hiện nay đều dành khá nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển học bạ, điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực. Bởi đây là những phương thức có nhiều ưu điểm như giảm áp lực thi cử, giúp thí sinh lựa chọn được ngành học, trường học phù hợp, tăng cơ hội trúng tuyển.

Vẫn còn cơ hội

Trong tháng 6 này, các trường đại học sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt 1 đối với các hình thức xét tuyển (trừ phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT); đồng thời tiếp tục triển khai ở những đợt tiếp theo. Theo các trường, thường ở những đợt xét tuyển tiếp theo, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hình thức xét học bạ sẽ tăng lên đáng kể do thí sinh đã có điểm tổng kết năm học cũng như xếp loại học lực cả năm. Điểm trúng tuyển vì thế cũng có thể sẽ tăng lên; đặc biệt các ngành thu hút đông thí sinh thì mức điểm chênh lệch càng lớn.

Trên thực tế, thí sinh trúng tuyển theo bất cứ phương thức nào thì khi học cũng học chung với nhau, chương trình đào tạo như nhau, thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, giá trị bằng cấp như nhau. Với tâm lý tận dụng tối đa cơ hội có thể, ngay trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi, nhiều thí sinh cũng đồng thời đăng ký xét tuyển học bạ, khiến cuộc đua này ngày càng có sự cạnh tranh hơn.

Theo ThS Nguyễn Thái Châu, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường đại học Tài chính - Marketing, sức hút từ phương thức xét tuyển học bạ càng nhiều thì mức độ cạnh tranh đối với phương thức này càng cao. Đặc biệt, đối với xét tuyển học bạ, yếu tố quan trọng là thời gian. Các đợt xét tuyển đầu khi chỉ tiêu còn nhiều thì điểm nhận hồ sơ không quá cao, nhưng càng về sau thì chỉ tiêu ít lại, điểm xét tuyển sẽ tăng. Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ sớm vì thế có nhiều lợi thế hơn.

MẠNH THÚY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/256794/loi-the-khi-tham-gia-xet-tuyen-som.html