Lời khai kỹ sư tin học nhắn 1.700 tin "con ông bà học ngu như bò”

Người nhắn 1.700 tin “con ông bà học ngu như bò” có bằng kĩ sư tin học, từng làm nhân viên cho công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử cho trường THCS Ba Đình.

Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, chiều 29/9, Công an quận Ba Đình (TP. Hà Nội) đã làm rõ vụ truy cập bất hợp pháp vào máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác, gây mất uy tín trường THCS Ba Đình, xảy ra ngày 25/9.

Nội dung tin nhắn mà Cường nhắn cho phụ huynh. (Ảnh: Zing.vn)

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 16h22 ngày 25/9, nhiều phụ huynh trường THCS Ba Đình (Hà Nội) nhận được tin nhắn từ sổ liên lạc điện tử với nội dung: “THCS Ba Đình Con ông bà học ngu như bò. Tôi không hiểu ông bà có biết dạy con hay không nữa?????".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo trường THCS Ba Đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan điều tra. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) xác định Nguyễn Việt Cường (25 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là người truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính nhà trường và gửi nhắn tin tới phụ huynh học sinh.

Trường THCS Ba Đình giải thích cho phụ huynh sau khi xuất hiện tin nhắn có nội dung lạ. (Ảnh: Zing.vn)

Theo cơ quan điều tra, hung thủ có bằng kĩ sư tin học, từng làm nhân viên cho một công ty mạng máy tính. Công ty cũ của Cường có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử cho trường THCS Ba Đình nên hung thủ có mật khẩu truy cập vào hệ thống.

Báo VnExpress cũng đưa tin, trước đó, tháng 3/2016, Cường xảy ra mâu thuẫn với giám đốc, sau đó đã nghỉ việc. Xuất phát từ mâu thuẫn này, hung thủ nung nấu ý định hạ uy tín công ty cũ với hy vọng trường THCS Ba Đình sẽ cắt hợp đồng cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử đã ký với doanh nghiệp này.

Chiều 25/9, Cường đã dùng điện thoại truy cập vào trang quản trị bảo mật của công ty cũ, nhắn tin cho khoảng 1.700 phụ huynh đang sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

Ngoài nhắn tin “con ông bà học ngu như bò”, Cường khai còn làm xáo trộn nhiều dữ liệu trong sổ liên lạc điện tử của trường THCS Ba Đình như: đảo giáo viên các tổ bộ môn, xóa danh sách học sinh chưa kích hoạt dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/loi-khai-thu-pham-nhan-1700-tin-con-ong-ba-hoc-ngu-nhu-bo-a163805.html