Lời kể của các nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Vụ cháy quán karaoke ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tối ngày 06/9, đã cướp đi sinh mạng của 33 người, để lại nỗi ám ảnh cho những người còn sống.

Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 33 người tử vong

Sáng ngày 08/9, tại Khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa An Phú, tỉnh Bình Dương, các nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy đang được các y bác sĩ và người nhà chăm sóc tận tình. Kim Nhi, nhân viên phục vụ quán karaoke An Phú vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của nhiều đồng nghiệp của mình.

Kim Nhi cho biết, khoảng 20h - 21h ngày 06/9, trong lúc đang đứng ở sân thượng, Nhi nghe tiếng kêu cháy, do ở trên cao, lúc chạy khói lên tới nơi, lửa gần tới sức nóng rất lớn nên Nhi không thoát ra ngoài được.

Kim Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc tới vụ cháy

"Lúc đó em chỉ nghĩ không nhảy chỉ có chết nên liều mình nhảy xuống từ sân thượng, sau đó em bị rơi xuống mái tôn và bị gãy chân. Em cảm thấy rất buồn vì đi làm có nhiều bạn bè chung, giờ gặp sự cố như vậy", Kim Nhi nói. Được biết, Nhi mới vào làm ở quán karaoke được vài ngày thì xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ngay bên cạnh, Phúc, nhân viên phục vụ của quán karaoke vẫn còn cảm thấy ám ảnh, sợ hãi khi nghĩ về vụ cháy. Phúc vào quán làm được hơn 1 tuần. Thời điểm xảy ra cháy, Phúc đang ở lầu 2, khi nghe báo phòng bị sự cố rồi khói bốc lên hai cầu thang, Phúc không thấy đường để chạy ra ngoài.

"Lúc đó em chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh, may ở chỗ lầu 2 có chỗ nhảy nên em liều nhảy xuống và rơi vào mái tôn. Tối hôm qua em ngủ không được vì vết mổ nhức, cũng không dám nghĩ tới vụ cháy", Phúc chia sẻ.

Phúc đang được điều trị tại BVĐK An Phú

Tại bệnh viện, chị Ngọc, nhân viên thu ngân của quán đang cùng người nhà hỗ trợ các nạn nhân (đóng viện phí, chăm sóc sức khỏe...).

"Em làm thu ngân ở quán nên ở phía dưới, lúc nghe tiếng báo cháy thì em và các bạn phục vụ chạy lên lấy bình chữa cháy để dập lửa. Lúc đó ai cũng thấy hoảng loạn hết. Bây giờ em đại diện cho quán ở đây chăm lo tinh thần, tiền bạc cho các bạn từ lúc nhập viện đến khi xuất viện", Nhi nói.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chánh (Bệnh viện Đa khoa An Phú) cho biết, hiện bệnh viện còn 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại, đây đều là hai tự nhảy từ trên lầu xuống, hiện sức khỏe đã ổn định. Trong đó có 1 ca gãy xương phức tạp cẳng chân, 1 ca gãy xương cẳng chân nhưng không phức tạp. Hiện tại các bệnh nhân ổn định, quá trình hậu phẫu an toàn. Riêng các ca ngạt khí hiện cũng đã ổn định.

"Thời điểm các bệnh nhân đến là trong đêm nên rất hoảng loạn, bệnh viện đã huy động anh em, kể cả người làm ngoài giờ cấp cứu trong đêm, các bệnh nhân ổn định đã cho về, chỉ giữ lại các bệnh nhân nặng điều trị, theo dõi thêm", Bác sĩ Chánh cho biết.

Theo Bác sĩ Chánh, đến 14h ngày 07/9, các bệnh nhân ngạt khí ổn định, đang theo dõi thêm. Còn các ca ngoại sau 10 - 15 ngày ổn định sẽ cho về nhà. Cạnh đó, bệnh viện đã chuyển 2 ca đa chấn thương đến các bệnh viện tuyến trên điều trị.

Theo ghi nhận của phóng viên Công lý & Xã hội, sáng ngày 08/9, đoạn đường Trần Quang Diệu vẫn bị rào chắn, phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đoạn đường Trần Quang Diệu bị rào chắn

Như Công lý & Xã hội đã thông tin, khoảng 20h45 ngày 06/9, lửa bùng lên ở khu vực tầng 2,3 của quán karaoke An Phú, nhiều khách và nhân viên đã phải nhảy lầu thoát thân. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Khoảng một giờ sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Sau quá trình tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, đến 21h ngày 07/9, lực lượng chức năng đã phát hiện tổng cộng 32 thi thể trong quán karaoke, 1 người bị thương nặng tử vong, tổng số người tử vong trong vụ cháy là 33 người.

Bước đầu UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là 30 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/loi-ke-cua-cac-nan-nhan-may-man-thoat-chet-trong-vu-chay-quan-karaoke-o-binh-duong-166161.html