Lợi dụng thiếu hụt xăng dầu trong nước, buôn lậu trên biển gia tăng

Lợi dụng sự thiếu hụt xăng dầu trên thị trường và giá xăng dầu trong nước tăng cao, trong những ngày qua trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Cảnh sát biển liên tiếp triệt phá nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, nhất là dầu DO không có hóa đơn xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ tàu buôn lậu dầu DO không có hóa đơn xuất xứ hàng hóa.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho biết, các đối tượng buôn lậu xăng, dầu đã lợi dụng hiện tượng khan hiếm xăng dầu trong nước, cộng với giá xăng dầu thế giới tăng cao nên thời gian qua các vụ buôn lậu dầu trên biển gia tăng, trong đó có dầu DO.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên có gió mùa, biển động, khu vực ven biển có sương mù, hạn chế tầm quan sát của lực lượng chức năng. Lợi dụng điều này, bằng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tội phạm thường gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các mặt hàng phi pháp có lợi nhuận cao như: Xăng dầu, thuốc lá và khoáng sản...

Theo Cục nghiệp vụ và pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 15/2 - 19/2, các đơn vị Cảnh sát biển liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển dầu trái phép trên biển, thu giữ tang vật vi phạm với gần 300.000 lít dầu DO.

Cụ thể là trong các ngày 16/2 và 18/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, tạm giữ 2 tàu vận chuyển hơn 170.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, dẫn giải phương tiện về cảng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 15/2, trên khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 140 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phát hiện tàu TG 90678TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng tàu và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Đào Văn Sôi (sinh năm 1968, quê ở Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng thì tàu đang vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa; các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân, không có chứng chỉ chuyên môn.

Tiếp tục thi đua lập thành tích trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vào hồi 4 giờ ngày 19/2, tại khu vực biển cách Đông Nam Hòn Ông (tỉnh Kiên Giang) khoảng 35 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu KG 30107TS có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng tàu và tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu đang chở khoảng 27.000 lít dầu DO không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.

Đại tá Vũ Trung Kiên cho biết: Với tinh thần tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển đã kiên trì bám địa bàn, bám biển trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trong đợt triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ 17 vụ với 52 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp trên các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và vùng biển Tây Nam. Tang vật tạm giữ gồm hơn 336 tấn than, 97.300 lít xăng, gần 700.000 lít dầu DO, gần 400 kg pháo nổ…

Nhằm kịp thời đấu tranh trấn áp, ngăn chặn, hạn chế các vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại; làm tốt công tác quản lý an ninh, trật tự, an toàn trên tuyến biển, góp phần bình ổn giá cả thị trường cũng như quyền lợi tiêu dùng của nhân dân, lực lượng Cảnh sát biển đã phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nhâm Dần. Theo đó, toàn lực lượng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

V.Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/loi-dung-thieu-hut-xang-dau-trong-nuoc-buon-lau-tren-bien-gia-tang-20220224162509957.htm