Lợi bất cập hại nếu dùng kháng sinh trước khi mổ đẻ

Theo New Scientist, các bác sĩ cảnh báo rằng tiếp xúc với thuốc kháng sinh ở giai đoạn phát triển của thai nhi có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phổi ở trẻ em.

Trong thực tế, như các thử nghiệm trên chuột cho thấy các loại thuốc kháng sinh tiêu diệt cả những loài vi khuẩn quan trọng trong đường ruột và dạ dày, phá vỡ toàn bộ thế cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột.

Các chuyên gia đã có thể xác định được các hợp chất do vi khuẩn giải phóng ra. Các hợp chất này “ra lệnh” cho phổi trẻ bắt đầu sản sinh ra những tế bào miễn dịch, “quy định” cần sản sinh ra bao nhiêu lượng tế bào miễn dịch và khi nào thì cần sử dụng các tế bào đó. Nếu thế cân bằng hệ vi khuẩn đường tiêu hóa bị phá vỡ, thậm chí là chỉ tạm thời, thì cũng đủ để làm những con chuột sơ sinh dễ mắc bệnh viêm phổi và có thể tử vong.

Các bác sĩ đã khẳng định như trên khi đề cập đến thực tế sử dụng kháng sinh trước khi mổ đẻ. Họ cho sản phụ dùng thuốc kháng sinh cốt để bảo vệ chống lại nhiễm liên cầu khuẩn. Nhưng, ngoài vi khuẩn có hại thì thuốc kháng sinh diệt luôn cả những vi sinh vật có ích. Và đây là điều lý giải tại sao có những người, dường như không bị các yếu tố nguy cơ di truyền về bệnh hen và các bệnh phổi khác, nhưng lại trở thành nạn nhân của các chứng bệnh này.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/loi-bat-cap-hai-neu-dung-khang-sinh-truoc-khi-mo-de-57315.html