Lộc Điền cần đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành

Nâng cao năng lực lãnh đạo; hạ tỷ lệ hộ nghèo; bám cơ sở làm công tác dân vận… là những lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lộc Điền (Phú Lộc) sáng 18/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao đổi với cấp ủy, hệ thống chính trị cơ sở xã Lộc Điền

3 vấn đề lưu ý với người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự đồng tình khi đời sống người dân xã Lộc Điền có bước chuyển đáng ghi nhận. Hộ nghèo trên địa bàn xã giảm dần từng năm.

Trưởng thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, bà Nguyễn Thị Xí cho biết, toàn thôn hiện còn 10 hộ nghèo; trong đó, có 5 hộ không có khả năng lao động. Thời gian qua, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy xã, hệ thống chính trị trong thôn đã tích cực bám cơ sở, động viên người dân vươn lên thoát nghèo. Hiện, trong thôn có không ít hộ từ nghèo đã phấn đấu để thoát nghèo.

“Vợ chồng làm nghề khai thác thủy sản trên sông Truồi, nhà đông con, cuộc sống bấp bênh. Được sự quan tâm hộ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương nên gia đình đã thoát nghèo, xây được nhà có gác lửng, kiên cố. Có nhà rồi, vợ chồng bảo nhau cố gắng không để tái nghèo”, ông Nguyễn Mão, trú tại thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền chia sẻ.

Thực tế cho thấy, tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng nhiều hộ dân ở xã Lộc Điền đã tự mình vươn lên, không cam chịu nghèo đói.

Trong câu chuyện, ông Phạm Tấn Thụ, trú tại thôn Đông An, xã Lộc Điền tâm sự: “Từ nhà ở tạm bợ, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố, nên gia đình đã thoát nghèo; 4 người con đã trưởng thành”.

Trước những nỗ lực cố gắng của người dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, cần tiếp tục bám cơ sở, lắng nghe để hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Ngoài phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, chính quyền địa phương thì, người dân cũng đóng vai trò quan trọng để thoát nghèo bền vững. 3 vấn đề mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý với những hộ dân nghèo, hộ mới vươn lên thoát nghèo đó là, quyết không để nghèo; phải cố gắng cho con ăn học và không sinh nhiều con, dẫn tới nguy cơ tái nghèo.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách là thương binh, thường xuyên đau ốm trên địa bàn xã Lộc Điền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ động viên các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Bám cơ sở, thực hiện công tác xây dựng Đảng

Làm việc với Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị cơ sở của xã Lộc Điền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đoàn công tác của Tỉnh ủy nhận thấy, phát triển đảng viên mới còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch; cần đánh giá mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn để có sự điều chỉnh, phát huy hiệu quả công việc được giao.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là vấn đề cần bàn; tiếp tục bám nắm cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận. Hộ nghèo của xã hiện vẫn còn cao, 72 hộ; hộ cận nghèo 86 hộ…

Từ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, bên cạnh phân tích, làm rõ thêm các vấn đề, đoàn công tác của Tỉnh ủy cũng đã đưa ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn; cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị xã Lộc Điền thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; trong đó, lưu ý đưa cán bộ đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ “mỏng” đảng viên; giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà động viên gia đình thương binh xã Lộc Điền

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị xã Lộc Điền cần thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh, để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng chi bộ “4 tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt) cần phải đánh giá lại để có sự điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn.

Đảng bộ xã Lộc Điền hiện có 20 chi bộ Đảng, với 301 đảng viên. Trưởng thôn là đảng viên có 8/11 người; Bí thư kiêm trưởng thôn có 2/11 người. Dịch vụ - nông nghiệp- công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã.

Bài, ảnh: PHONG ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/loc-dien-can-doi-moi-phuong-thuc-lanh-chi-dao-dieu-hanh-130076.html