Loay hoay vụ án kéo dài 11 năm

Vụ án đã qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung, đình chỉ vụ án rồi lại phục hồi điều tra

Ngày 7-5, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tường Vân (ngụ phường Yên Đổ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là lần xét xử sơ thẩm thứ 3. Hai bản án sơ thẩm trước đó tuyên phạt bị cáo này 15 và 19 năm tù, đều bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Theo HĐXX, từ năm 2008, bà Vân nhiều lần vay tiền của các bà Nguyễn Thị Phượng Tường, Huỳnh Thị Thúy Vân, Hồ Thị Xuân Dung và thanh toán, trả lãi đầy đủ. Đến ngày 6-11-2009, với lý do cần huy động vốn để nhập ôtô cho công ty của chồng bán nên bà Vân vay của các bà Tường, Vân, Dung tổng cộng hơn 15 tỉ đồng, hẹn sẽ trả sau 4 ngày. Đến hẹn, bà Vân không trả, sau đó trả được 970 triệu đồng rồi tuyên bố vỡ nợ.

Bị cáo Lê Thị Tường Vân trước tòa

Trong thời gian này, bà Vân tố cáo bà Nguyễn Thị Thùy Dương (ngụ TP Pleiku) chiếm đoạt của mình 25 tỉ đồng, tính đến ngày 2-11-2009. Bà Vân nộp cho công an 101 tờ giấy và các chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng thể hiện việc bà Dương đang nợ mình 25 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng các giấy tờ này không rõ ràng, không có giá trị và xác định việc vay nợ giữa hai bà này đã kết thúc trước thời điểm bà Vân vay tiền của 3 bị hại. Tại tòa, bà Vân kêu oan, rằng số tiền 15 tỉ đồng là việc đã diễn ra từ lâu, cộng dồn của nhiều lần, đến ngày 6-11-2009 là đến hạn trả nợ nên bà viết giấy nợ mới rồi giao cho các chủ nợ.

Theo các luật sư bào chữa cho bị cáo Vân, 3 bị hại cũng đã thừa nhận việc cho vay diễn ra liên tục, trong thời gian dài, sau đó bà Vân cho bà Dương vay lại để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, cáo trạng đã không nói rõ thực tế và bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng và cố buộc tội cho bà Vân. Trước khi phiên tòa này diễn ra, bà Vân đã trả hết tiền cho các bị hại và kết thúc phần dân sự.

Trước đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án sơ thẩm lần 2, trả hồ sơ điều tra lại vì chưa đủ căn cứ vững chắc để buộc tội bà Vân; việc tách quan hệ vay mượn giữa bà Vân và bà Dương làm cho việc đánh giá, xác định hành vi phạm tội của bị cáo chưa bảo đảm tính khách quan. Đến năm 2015, ông Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cấp dưới ký quyết định đình chỉ vụ án đối với bà Vân.

Tháng 4-2020, Tỉnh ủy Gia Lai đã có quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Quân (lúc này đã chuyển công tác làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai) vì đã chỉ đạo cấp dưới ký quyết định đình chỉ vụ án trên.

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/loay-hoay-vu-an-keo-dai-11-nam-20200507213613371.htm