Loạt hoa hậu tài năng tuổi Thìn của Vbiz

Những hoa hậu tuổi Thìn không chỉ xinh đẹp mà còn là những người phụ nữ thông minh, cá tính.

Rồng là biểu tượng của sự quyền uy, cao quý, là linh vật được tôn thờ nhiều nhất trong văn hóa Á Đông. Và những thí sinh có tuổi Thìn trong các cuộc thi hoa hậu luôn 'làm mưa làm gió', để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Đó là lý do tại sao nhiều hoa hậu cầm tinh con Rồng.

Bốn Hoa hậu Việt Nam từ năm 1992 đến 1998 đều cùng tuổi Bính Thìn (1976) gồm Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thiên Nga và Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Sau đăng quang, mỗi người đều có con đường riêng để theo đuổi. Từ đóng phim, làm nghệ thuật, kinh doanh,… cho đến việc sống kín tiếng, xa rời hào quang. Nhưng những hoa hậu này đều khá thành công với con đường mình lựa chọn.

Vào tháng 6/2021, hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã không may qua đời vì đột quỵ. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn không chỉ của riêng gia đình hoa hậu mà còn đối với các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam.

Hoa hậu Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thiên Nga (từ trái sang phải)

Bên cạnh đó, cùng sinh năm 1976, Việt Nam còn có Hoa hậu Quý Bà 2009 - Hoàng Thị Yến, Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998 - Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, vì sau đó theo đuổi nhiều đam mê khác nhau nên danh hiệu nhan sắc cấp quốc tế này của Trương Ngọc Ánh ít được mọi người nhớ tới.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Hoàng Thị Yến, Trương Ngọc Ánh (từ trái sang phải)

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 (Mậu Thìn) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Là người năng động, nhiệt tình, Mai Phương Thúy sau đăng quang luôn tích cực tham gia những hoạt động cộng đồng và càng được nhiều người yêu mến hơn bởi trình độ học vấn và sự hiểu biết.

Trong khi đó Hoa hậu châu Á 2009 - Trần Thị Hương Giang sinh năm 1989 nhưng do sinh ra vào đầu năm nên vẫn thuộc tuổi Thìn khi tính theo lịch âm.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Hoa hậu Trần Thị Hương Giang

Lương Thùy Linh (2000) đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trở về sau cuộc thi, nàng hậu để lại dấu ấn ở nhiều vai trò khác nhau: người mẫu, MC, đại sứ thương hiệu, huấn luyện viên chương trình thực tế,… Lương Thùy Linh còn nổi tiếng với học vấn 'khủng', trình độ ngoại ngữ cao và mới đây, cô nàng còn chính thức trở thành giảng viên của Đại học Đại Nam.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Trần Tiểu Vy (2000) đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018 khi vừa tròn 18 tuổi. Sau đăng quang, người đẹp tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tiểu Vy cũng chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí như là first face, vedette, làm đại sứ thương hiệu và dấn thân sang cả lĩnh vực diễn xuất.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Cùng tuổi với 2 hoa hậu trên, Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội cũng như các hoạt động nghệ thuật. Là người có tính cách vui nhộn, hài hước, người đẹp thể hiện khả năng hoạt ngôn, năng lực thích ứng nhanh và đa tài trong các chương trình mình tham gia. Do vậy, người hâm mộ vô cùng mong chờ vào những dự án trong tương lai của Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Xem thêm: Dàn Rồng Vàng tài sắc của Showbiz Việt trong năm 2023

>> Xem thêm: Những mỹ nhân Việt chào đón tuổi 30 năm Giáp Thìn 2024

HLL

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi-360/loat-hoa-hau-tai-nang-tuoi-thin-cua-vbiz-1956175.html